Ấn Độ thử nghiệm xe tăng mới


Tờ "Thời báo Ấn Độ" vừa đưa tin Tổ chức Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản mới của xe tăng Arjun Mark II tại thao trường Pohran và thời gian thử nghiệm sẽ kéo dài đến cuối tháng 7.


Độ thử nghiệm xe tăng mới. Ảnh: Internet


Trong thời gian thử nghiệm, các chuyên gia DRDO xác minh 19 thông số trong phiên bản thứ nhất Arjun Mark I, vốn bị chỉ trích gay gắt. Cụ thể là hệ thống tầm nhìn hồng ngoại được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ban đêm.


Một thông số quan trọng khác được kiểm tra sẽ là pháo Arjun Mark II được trang bị hệ thống cảnh báo lade về tấn công tên lửa lên bề mặt xe tăng. Hệ thống này có khả năng trong khoảng 10-15 giây phát hiện tên lửa đang bay đến để chuyển hướng.


Pháo Arjun Mark II sẽ trở nên mạnh hơn và có tầm bắn xa hơn, cũng như có thể bắn tên lửa chống tăng. Ngoài ra, xe tăng mới này sẽ được trạng bị lớp vỏ bọc thép tốt hơn, có hệ thống định vị và dò mìn cải tiến.


TTXVN/ Tin Tức

 

Ấn Độ sẽ đứng thứ 6 trong 10 thị trường giàu nhất
Ấn Độ sẽ đứng thứ 6 trong 10 thị trường giàu nhất

Theo báo cáo về “thị trường giàu có toàn cầu năm 2012” của Datamonitor công bố cuối tuần qua, Ấn Độ sẽ vươn lên chiếm vị trí thứ 6 trong top 10 thị trường giàu có nhất thế giới năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN