Ấn Độ thiết kế máy bay chở khách 90 chỗ

Báo "Times of India” ngày 16/4 dẫn nguồn từ Hội đồng Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Ấn Độ (CSIR) cho biết, nước này bắt đầu tự thiết kế chế tạo loại máy bay chở khách 90 chỗ ngồi.

Theo dữ liệu của CSIR, máy bay sẽ có các đặc tính như tăng hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu và sử dụng nhiên liệu sinh học, hạ thấp mức thải khí nhà kính. Ngoài ra, máy bay được trang bị hệ thống điện tử hiện đại, cần ít chỗ hơn khi cất và hạ cánh.

Để chế tạo máy bay mới, được gọi là Máy bay dân dụng quốc gia (National Civil Aircraft, NCA-90), Ấn Độ đã thành lập Văn phòng thiết kế. CSIR đang nghiên cứu phát triển 7 mẫu máy bay như vậy. Dự kiến số tiền Ấn Độ sẽ chi cho thiết kế và chế tạo máy bay vào khoảng 43,5 tỷ rupee (871 triệu USD). Cần có thêm 32 tỷ rupee (640 triệu USD) nữa để đưa mẫu máy bay mới vào sản xuất hàng loạt.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN