Ấn Độ thả 2 lãnh đạo công ty Vivo Trung Quốc

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin liên quan cho biết, Ấn Độ đã trả tự do cho hai lãnh đạo cấp cao chi nhánh của Công ty công nghệ truyền thông Vivo Trung Quốc tại Ấn Độ. Những nhân vật này gần đây đã bị cơ quan giám sát chống rửa tiền của Ấn Độ bắt giữ.

Chú thích ảnh
Logo hãng điện thoại thông minh Vivo của Trung Quốc tại một cửa hàng ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Hãng Yicai dẫn nguồn tin nội bộ của Vivo có trụ sở ở Đông Quan, Trung Quốc cho hay, một tòa án Ấn Độ đã ra lệnh trả tự do cho Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc tài chính (CFO) của chi nhánh Vivo tại Ấn Độ vào ngày 30/12/2023. Tuy nhiên, hiện Vivo vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Tuần trước, cơ quan giám sát chống rửa tiền của Ấn Độ đã bắt giữ một số giám đốc điều hành của chi nhánh Vivo tại Ấn Độ, bao gồm cả CEO và CFO, sau một cuộc điều tra. Tổng cục Thực thi trước đó cũng đã bắt giữ Tổng giám đốc người Trung Quốc của nhà sản xuất điện tử tiêu dùng Lava International có trụ sở ở Ấn Độ và hai kế toán viên được chứng nhận có liên quan đến vụ việc.

Các công ty Vivo, Oppo, Xiaomi và Realme của Trung Quốc đã chứng kiến thị phần tổng hợp của họ giảm mạnh trên thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ trong những năm qua. Kể từ đầu năm 2021, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc, trong đó có Huawei Technologies và Xiaomi, đã bị chính quyền Ấn Độ điều tra. Một số bị đóng băng hoặc tịch thu tiền trong tài khoản ở Ấn Độ vì nhiều lý do.

Ít nhất 500 doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ, bao gồm các nhà sản xuất điện thoại, nhà cung cấp thiết bị, nhà đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà cung cấp ứng dụng di động, đã trở thành trung tâm của các cuộc điều tra về thuế và tuân thủ quy định ở Ấn Độ trong những năm gần đây.

Ông Dương Thụ Thành, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp điện thoại di động Trung Quốc - Ấn Độ -Việt Nam, nói với Yicai rằng, các cuộc thanh tra của Ấn Độ đối với các công ty Trung Quốc ở nước này rất toàn diện và nghiêm ngặt.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Ấn Độ yêu cầu Pakistan dẫn độ nghi can liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Mumbai
Ấn Độ yêu cầu Pakistan dẫn độ nghi can liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Mumbai

Ngày 29/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết nước này đã yêu cầu Pakistan dẫn độ Hafiz Saeed, nghi can liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008, sang Ấn Độ để xét xử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN