Ấn Độ: Tấn công bằng lựu đạn, 33 người thương vong

Đã có ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và 30 người khác bị thương, trong đó bao gồm 7 nhân viên an ninh, trong một vụ tấn công bằng lựu đạn ngày 21/9 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Binh sĩ Ấn Độ tại khu vực Kashmir. Ảnh: AFP/ TTXVN

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Tral, thuộc huyện Pulwama, cách thành phố Srinagar 41 km về phía Nam. Nguồn tin cảnh sát cho hay những đối tượng tình nghi là phiến quân đã ném một quả lực đạn và sau đó tiến hành xả súng gần bến xe buýt của thị trấn Tral.

Lựu đạn trượt mục tiêu và phát nổ trên đường, làm chết và bị thương nhiều dân thường. Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF) cho biết 7 nhân viên an ninh của lực lượng này đã bị thương trong vụ việc.

Các báo cáo cho biết vụ tấn công nhằm vào một quan chức địa phương trong thời gian đó đang có mặt tại thị trấn Tral. Hiện chưa nhóm phiến quân nào đứng ra nhận tiến hành vụ việc


Các cuộc giao tranh giữa phiến quân và binh sĩ Ấn Độ thỉnh thoảng vẫn diễn ra tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát kể từ năm 1989. Tính từ đầu năm đến nay ít nhất 130 phiến quân và 39 binh sĩ đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Ấn Độ tăng cường hạm đội tàu ngầm hạt nhân
Ấn Độ tăng cường hạm đội tàu ngầm hạt nhân

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn mạng tin quốc phòng nước này cho biết nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân, New Delhi đã quyết định thuê thêm một tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) thứ ba của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN