Ấn Độ, Pakixtan đàm phán về sông băng Siachen

Ngày 11/6, Ấn Độ và Pakixtan bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài hai ngày để tìm giải pháp đối với tranh chấp ở khu vực sông băng Siachen, nơi hai nước đã triển khai hàng nghìn binh sĩ từ nhiều năm qua.


Cuộc đàm phán diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Pakixtan ở thành phố Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad. Cuộc đàm phán có sự tham gia của các quan chức quốc phòng và đại diện bộ ngoại giao hai nước. Phái đoàn Ấn Độ do Quốc vụ khanh Quốc phòng Shashikant Sharma dần đầu, đoàn Pakixtan do Quốc vụ khanh Quốc phòng Nargis Sethi làm trưởng đoàn.


Dự kiến, hai bên sẽ tập trung thảo luận về tranh chấp ở Xiachen trong ngày họp đầu tiên, sau đó sẽ thảo luận vấn đề phân định ranh giới ở khu vực này trong ngày họp thứ hai. Quốc vụ khanh Quốc phòng hai nước sẽ có cuộc thảo luận riêng trước cuộc gặp toàn đoàn. Nhân dịp này, Quốc vụ khanh Ấn Độ Sama sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Naveed Qamar.

 

Phái đoàn Pakixtan do Trung Tướng Syed Ather Ali (trái) và phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Pradeep Kumar (phải) dẫn đầu trong cuộc hội đàm về khu vực sông băng tranh chấp Shiachen. Ảnh: AFP/ TTXVN


 

Vấn đề tranh chấp ở khu vực sông băng Xiachen lại nổi lên sau khi xảy ra vụ lở tuyết hôm 7/4 chôn vùi 129 binh sĩ Pakixtan và một số nhà thầu xây dựng. Tổng Tham mưu trưởng lục quân Pakixtan Ashfaq Parvez đến thăm khu vực này sau vụ lở tuyết đã kêu gọi nhanh chóng đưa ra giải pháp cho vấn đề Xiachen.Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari cũng nêu vấn đề quân sự hoá tại Xiachen tại cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sau khi xảy ra vụ lở tuyết.


Tuy nhiên, giới phân tích hoài nghi về khả năng hai bên sẽ đạt được tiến bộ trong lần đàm phán này. Phát biểu với giới báo chí tại Niu Đêli ngay trước khi diễn ra cuộc đàm phán, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony lưu ý rằng không nên quá hy vọng có bất kỳ quyết định lớn nào về vấn đề Xiachen vào thời điểm này. Ông nói: “Ấn Độ có lập trường rất rõ ràng về vấn đề Xiachen và Quốc vụ khanh Quốc phòng sẽ giải thích lập trường này với phía Pakixtan trong cuộc đàm phán”.


Xiachen là khu vực quân sự ở vị trí cao nhất thế giới và là vấn đề tranh cãi dai dẳng giữa Ấn Độ và Pakixtan hai nước do không có đường phân định ranh giới rõ ràng. Hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán về vấn đề này nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào. Lần đàm phán gần đây nhất giữa hai nước về sông băng Xiachen diễn ra tại thủ đô Niu Đêli của Ấn Độ vào giữa năm 2011 nhưng không đạt tiến bộ.

 

 TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN