Ấn Độ mua thêm 42 máy bay chiến đấu của Nga

Báo "Indian Express" của Ấn Độ dẫn các nguồn ngoại giao ngày 16/12 (giờ Việt Nam) cho biết, Thủ tướng Manmohan Singh sẽ ký hợp đồng mua thêm 42 máy bay nâng cấp Su-30MKI cho không quân nước này trong chuyến thăm Nga tới đây.


Máy bay chiến đấu Su-30MKI. Ảnh: Internet


Thỏa thuận trên có trị giá khoảng 3,7 tỷ USD và sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014-2018. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận thông tin này với hãng Interfax. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết thêm, Ấn Đội đã đề nghị nâng cấp phiên bản cải tiến một số tính năng của máy bay chiến đấu thế hệ 5. Phía Nga đã đồng ý nâng cấp các máy bay và sẽ bán theo phiên bản mới nhất, có tên Super Sukhoi.

Đối với Ấn Độ, điều quan trọng là các Su-30MKIs mới phải mang được các vũ khí hạng nặng. Đặc biệt là khả năng lắp ráp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

TTXVN/Tin tức

Ấn Độ: Một máy bay chiến đấu bị rơi
Ấn Độ: Một máy bay chiến đấu bị rơi

Chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi-30 MKI của Không quân Ấn Độ đã bị rơi ở Lohegaon, cách thành phố Pune khoảng 20 km ngày 13/12. Cả hai phi công đã kịp thời thoát ra an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN