Ấn Độ không rút vũ khí hạng nặng khỏi tuyến biên giới giáp Pakixtan

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này đã từ chối rút lực lượng pháo binh và các vũ khí hạng nặng ra xa hơn nữa khỏi Tuyến kiểm soát (LC) giáp Pakixtan, theo đề nghị của Islamabad, coi đó như một trong các Biện pháp xây dựng lòng tin (CBM) giữa hai nước láng giềng này.


Khu vực biên giới Ấn Độ- Pakistan. Nguồn: Internet

Niu Đêli đã bác yêu cầu của Pakixtan với lý do các hoạt động xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ cũng như tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Pakixtan vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó, việc Islamabad tiếp tục ngăn cản các cuộc thương lượng về Hiệp ước cấm sản xuất chất phóng xạ để chế tạo vũ khí hạt nhân (FMCT) tại Hội nghị giải trừ quân bị (CD) cũng khiến Niu Đêli lo ngại.

Trong cuộc thảo luận đầu tuần này giữa Ấn Độ và Pakixtan tại Ixlamabát về các biện pháp xây dựng lòng tin kể cả trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, Ấn Độ cũng đã bày tỏ quan ngại trước việc Pakixtan không giải thích rõ ràng lập trường của họ về vũ khí hạt nhân cũng như các cơ cấu chỉ huy và kiểm soát đối với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN