Ấn Độ hết tiền mua máy bay chiến đấu Rafale

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết họ không còn tiền để thực hiện bất kỳ thương vụ mua vũ khí lớn nào trong tài khóa năm nay.

Triển lãm Quốc phòng 2014 ngày 6/2 tại New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: AFP-TTXVN


Truyền thông Ấn Độ dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony tại thủ đô New Delhi ngày 7/2 nói: "Bộ Quốc phòng đã sử dụng hết 92% ngân sách của mình và hiện không còn tiền. Tất cả các dự án lớn sẽ phải chờ cho đến ngày 1/4 tới".

Theo ông Antony, ngân quỹ cạn kiệt cũng khiến kế hoạch mua 126 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp bị đình hoãn. Ước tính, thương vụ mua Rafale sẽ tiêu của Bộ Quốc phòng Ấn Độ khoảng 15 tỷ USD.

Ấn Độ đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong ba năm qua. Hiện nước này đang thực hiện chương trình hiện đại hóa quốc phòng trị giá 100 tỷ USD để thay thế các máy bay chiến đấu và xe tăng từ thời Liên Xô cũ.


TN (theo THX)
Ấn Độ sở hữu tàu mang tên lửa hiện đại
Ấn Độ sở hữu tàu mang tên lửa hiện đại

Itar-Tass dẫn lời một nguồn tin gần gũi Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ bên lề triển lãm vũ khí lục và hải quân quốc tế DEFEXPO-2014 cho biết Hải quân Ấn Độ lần đầu tiên đã bắn thử tên lửa siêu thành BrahMos theo loạt trên khu trục hạm nhỏ Trikand đóng tại Kaliningrad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN