Ấn Độ có thể chế tạo tên lửa chống vệ tinh

Tờ "Thời báo Ấn Độ" ngày 21/4 đưa tin sau khi thử nghiệm thành công tên lửa Agni-5 có tầm bắn 5.000km và đạt độ cao 600 km, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết có thể chế tạo tên lửa chống vệ tinh (ASAT).

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo "Agni-5" hôm 19/4/2012. Ảnh Internet.

Người đứng đầu DRDO V K Saraswat nói: "Vụ phóng Agni-5 đã mở ra một thời đại mới. Ngoài phương diện về chiến lược quốc phòng thì việc phóng thành công tên lửa này cho thấy những cơ hội tuyệt vời, đó là chế tạo các vũ khí ASAT cũng như phóng các vệ tinh nhỏ và cực nhỏ". Vũ khí ASAT, sẽ gồm hệ thống đẩy của tên lửa Agni-5 cùng với "cỗ máy giết chóc" là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hai tầng, yêu cầu độ cao khoảng 800 km so với mặt nước biển. Tuy nhiên, ông Saraswat cho biết Chính phủ Ấn Độ chưa "gật đầu" để triển khai chương trình này. Ông nói: "Ấn Độ không kỳ vọng vào việc vũ trang ở vũ trụ. Chúng tôi chỉ nói về khả năng của mình. Không có kế hoạch cho khả năng tấn công vũ trụ".

Bối cảnh thực tế có thể buộc Niu Đêli phải nghĩ lại, bởi Trung Quốc từng gây "sốc" cho thế giới khi sử dụng một vũ khí ASAT để phá hủy một vệ tinh cũ hồi năm 2007.

Hôm 19/4/2012, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo "Agni-5" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 5.000 km. Tên lửa được phóng từ đảo Wheeler gần bờ biển phía Đông bang Orissa và rơi xuống địa điểm đã định ở vùng Ấn Độ Dương.

TTXVN/Tin tức

Xung quanh vụ thử tên lửa tầm xa của Ấn Độ
Xung quanh vụ thử tên lửa tầm xa của Ấn Độ

Sự kiện ngày 18/4/2012 Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa Agni-5 có tầm bắn tới 5.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được chính giới và dư luận Mỹ cho rằng Ấn Độ giờ đây đã có trong tay thứ vũ khí đủ sức bao trùm toàn bộ châu Á và một phần châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN