Ấn Độ cáo buộc Pakistan nỗ lực gây bất ổn

Ngày 31/3, mạng tin Zeenews dẫn phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh tại Hạ viện nước này cho biết Pakistan đang cố gắng gây bất ổn tại Ấn Độ và các nhóm khủng bố xuyên biên giới ở khu vực Jammu và Kashmir đã kêu gọi thanh thiếu niên tấn công lực lượng an ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Singh nói: “Không chỉ nhà nước Jammu và Kashmir, những kẻ khủng bố đang cố gắng gây bất ổn trên cả nước thông qua những hành động hèn nhát của họ”. Ông nhấn mạnh “cả nước đều biết về hành động này của Pakistan. Các lực lượng an ninh của chúng tôi đang đáp trả theo cách cần thiết”.


Ông Singh cảnh báo “một xu hướng mới đã bắt đầu ở Kashmir. Khi lực lượng an ninh đi đến các làng để tìm kiếm khủng bố, thanh niên trong khu vực bắt đầu ném đá vào lực lượng an ninh. Các nhóm hoạt động từ Pakistan sử dụng trang mạng Facebook và nền tảng phương tiện truyền thông xã hội để tổ chức các đám đông này”. Ông này cũng kêu gọi thanh niên ở khu vực Kashmir không bị các thế lực thù địch lợi dụng chống lại đất nước.


TTXVN/Tin Tức
Pakistan nghi cột cờ Ấn Độ là 'cỗ máy gián điệp'
Pakistan nghi cột cờ Ấn Độ là 'cỗ máy gián điệp'

Pakistan đang tỏ ra vô cùng bức xúc với cột cờ cao 110 m của Ấn Độ tọa lạc ở gần biên giới nước này và cho rằng đây là một “cỗ máy gián điệp”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN