Ấn Độ: Bộ trưởng tài chính và Thống đốc RBI trấn an thị trường

Chỉ số BSE Sensex và Nifty trên thị trường chứng khoán, cũng như đồng rupee của Ấn Độ đều giảm mạnh, trong bối cảnh thị trường chứng khoán và động nội tệ Trung Quốc tiếp tục xuống dốc, gây phản ứng giảm dây chuyền trên các thị trường thế giới.

Chỉ số BSE Sensex trên thị trường chứng khoán giảm mạnh.


Đồng rupee trong phiên mở cửa ngày 25/8 đã xuống tới 66,65 rupee/1 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 4/9/2013. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch chiều cùng ngày, đồng rupee đã phục hồi 26 paise, lên mức 66,39 rupee ăn 1 USD, sau khi Trung Quốc điều chỉnh lãi suất. Các nhà buôn bán ngoại tệ tại Ấn Độ cho rằng, việc các nhà xuất khẩu và ngân hàng bán đồng USD ra thị trường trong nước, cùng với sự suy yếu của đồng USD ở nước ngoài đã hỗ trợ đồng nội tệ Ấn Độ.

Trong khi đó, chỉ số BSE Sensex chuẩn ngày 25/8 cũng phục hồi 383,27 điểm lên 26.000 điểm, tăng 1,48% so với ngày 24/8. Chỉ số BSE Sensex và Nifty ngày 24/8 sụt gần 4%, phiên sụt giá mạnh nhất trong những năm gần đây.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley, rối loạn trên các thị trường tài chính Ấn Độ là do các yếu tố bên ngoài và điều này sẽ sớm lắng xuống. Ông Jaitley cũng cho biết, làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã khiến đồng rupee Ấn Độ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2013; các chỉ số chứng khoán tại Ấn Độ sụt giảm trong bối cảnh có nỗi lo sợ về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong đó dẫn đầu là kinh tế Trung Quốc, sẽ chậm lại.

Bộ trưởng Jaitley cho biết thêm, Chính phủ và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - Ngân hàng Trung ương) đang theo dõi sát tình hình và sẽ phản ứng sớm nhất. Theo Bộ trưởng Jaitley, thâm hụt tài chính và lạm phát của Ấn Độ vẫn được kiểm soát.

Những diễn biến như khả năng Cục dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu và sự phá giá đồng nhân dân tệ tại Trung Quốc sẽ tác động đến Ấn Độ.

Tuy nhiên, nền kinh tế Ấn Độ đang trong thời kỳ phục hồi có thể vượt qua được những thách thức này. Kinh tế Ấn Độ trên đà tăng trưởng hơn một năm nay; mặc dù kinh tế toàn cầu có chiều hướng suy giảm, Ấn Độ đã nổi lên thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Thống đốc RBI, ông Raghuram Rajan cũng tìm cách làm dịu nỗi lo trước biến động trên các thị trường tài chính Ấn Độ khi nói rằng các yếu tố cơ bản của kinh tế vĩ mô Ấn Độ tốt hơn nhiều nước khác. Phát biểu tại hội nghị cấp cao về ngành ngân hàng, do Hiệp hội ngân hàng Ấn Độ (IBA) và Liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ (FICCI) tổ chức tại thành phố Mumbai ngày 24/8, ông Rajan nói “Tôi muốn trấn an thị trường rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn trong tầm kiểm soát, bởi nền kinh tế Ấn Độ đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với các nền kinh tế khác”.

Theo Thống đốc Rajan, đồng rupee mạnh so với đồng yên Nhật bản và đồng tiền chung châu Âu (euro). RBI sẽ có đủ nguồn để đối phó với tình trạng biến động của đồng rupee. Kho dữ trữ ngoại hối 380 tỷ USD sẽ được sử dụng khi cần thiết; giá hàng hóa giảm, giá thực phẩm nằm trong tầm kiểm soát sẽ giúp RBI tiếp tục hạ lãi suất cho vay.

Minh Lý (P/v TTXVN tại New Delhi)
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đi xuống, đồng NDT lại giảm giá
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đi xuống, đồng NDT lại giảm giá

Thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng sau ngày thứ Hai đen tối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN