Ấn Độ: Biểu tình rầm rộ phản đối tham nhũng

Ngày 17/8, tại thủ đô Niu Đêli (Ấn Độ), hàng chục nghìn người đã biểu tình để phản đối tình trạng tham nhũng ở nước này.

Những người biểu tình tập trung tại Jantar Mantar, thủ đô Niu Đêli, ngày 17/8. Ảnh: AFP-TTXVN.

Các nhà tổ chức cho biết khoảng 60.000 đến 70.000 người đã tham gia sự kiện này. Các cuộc biểu tình chống tham nhũng với quy mô nhỏ hơn cũng đã nổ ra cùng ngày tại nhiều thành phố khác trên khắp Ấn Độ, trong đó bao gồm cả thành phố Mumbai và Chennai.

Các cuộc biểu tình này đang làm gia tăng sức ép đối với chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, vốn đang giảm uy tín mạnh sau khi hàng loạt vụ bê bối tham nhũng trong giới quan chức cấp cao bị phanh phui.

Trước đó, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 64 năm Ngày độc lập Ấn Độ, Thủ tướng Singh đã cam kết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn nhất nhằm loại trừ tệ nạn này và trừng phạt các quan chức tham nhũng. Theo ông để chống tham nhũng có hiệu quả cần có các hành động đồng bộ khác như tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống tư pháp, đẩy mạnh vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng và công luận trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn này.

TTXVN/Tin Tức

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN