Ấn Độ bắt nhà ngoại giao cao cấp buôn lậu vàng

Theo một số nguồn tin tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ngày 12/3, cơ quan an ninh Ấn Độ vừa bắt quả tang một cán bộ ngoại giao cao cấp (hàm tham tán) của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) do tình nghi buôn lậu 37 kg vàng trang sức trị giá khoảng 1,8 triệu USD tại sân bay quốc tế New Delhi.

Ảnh minh họa, nguồn Internet.



Quan chức ngoại giao nêu trên được xác định đang đi cùng một hành khách người Ấn Độ trên chuyến bay xuất phát từ Singapore của Hãng hàng không Singapore, số hiệu SQ 406. Do mang hộ chiếu ngoại giao, quan chức trên đã từ chối cho bộ phận an ninh kiểm tra hành lý.

Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền Ấn Độ đã ra lệnh khám xét và kết quả là thu giữ được số vàng trên. Hành khách người Ấn Độ đi cùng cũng bị bắt giữ.

Hiện tại, viên cán bộ ngoại giao UAE đã bị tạm giữ tại một khu vực ở sân bay quốc tế ở thủ đô New Delhi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã quyết định trục xuất nhà ngoại giao này. Trước đó hồi tháng 2, quan chức này cũng bị cáo buộc buôn lậu 20 kg vàng và đồ trang sức.


TTXVN/ Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN