Ấn Độ bắt giữ một lãnh đạo công ty điện thoại lớn của Trung Quốc

Lực lượng chức năng Ấn Độ đã bắt giữ một lãnh đạo cấp cao của Vivo - một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Logo hãng điện thoại thông minh Vivo của Trung Quốc tại một cửa hàng ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ). Nguồn: Reuters

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin Cục Thi hành luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ ông Guangwen Kuang – Giám đốc điều hành chi nhánh Vivo tại Ấn Độ ngày 10/10.

ED là cơ quan điều tra tội phạm tài chính của Ấn Độ, chịu trách nhiệm điều tra hoạt động rửa tiền và vi phạm luật ngoại hối. Theo tài liệu tòa án được luật sư của ông Kuang chia sẻ với kênh CNN, công dân Trung Quốc Guangwen Kuang bị bắt cùng với ba người khác và sẽ bị giam trong ba ngày. Trong ba người bị bắt, có nhân vật đã giúp Vivo thành lập văn phòng tại Ấn Độ, hai người còn lại là nhân viên kế toán.

Người phát ngôn của Vivo xác nhận rằng một nhân viên đã bị bắt và tuyên bố công ty sẽ “thực hiện tất cả các lựa chọn pháp lý có sẵn”.

Cáo buộc rửa tiền chống lại Vivo lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 7/2022. Khi đó, ED cho biết đã tiến hành khám xét tại 48 địa điểm của Vivo ở Ấn Độ và thu giữ 60 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của công ty. Cơ quan này cáo buộc Vivo gian lận thuế và chuyển 624,8 tỷ rupee (7,9 tỷ USD) chủ yếu sang Trung Quốc. ED nhận định những khoản tiền này được chuyển “nhằm tránh phải nộp thuế ở Ấn Độ”.

Vụ việc này diễn ra hai tháng sau khi Ấn Độ thu giữ hơn 700 triệu USD từ một nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn khác của Trung Quốc là Xiaomi. Xiaomi cũng bị cáo buộc chuyển tiền ra khỏi Ấn Độ một cách bất hợp pháp. Xiaomi phủ nhận hành vi sai trái đồng thời khẳng định mọi hoạt động của họ đều “tuân thủ chặt chẽ luật pháp và quy định của nước sở tại”.

Người tiêu dùng Ấn Độ khá ưa chuộng Xiaomi và Vivo, cả hai đều đứng trong top 3 tại thị trường điện thoại thông minh của quốc gia tỷ dân, chỉ sau Samsung. Theo Counterpoint Research, Vivo chiếm 17% thị trường trong quý hai tại Ấn Độ. Trong khi đó, thị phần Xiaomi giảm từ 19% xuống 15% trong cùng kỳ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo CNN)
Ấn Độ: Hàng chục toa tàu trật đường ray khiến ít nhất 4 người tử vong
Ấn Độ: Hàng chục toa tàu trật đường ray khiến ít nhất 4 người tử vong

Truyền thông Ấn Độ đưa tin tối 11/10, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chở khách bị trật khỏi đường ray tại bang Bihar, miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN