Ấn Độ bác tin quân đội Trung Quốc sát hại 158 binh sĩ

Hãng ANI News đưa tin Ấn Độ ngày 18/7 đã thẳng thừng bác bỏ tin tức của truyền thông Trung Quốc nói rằng quân đội Trung Quốc đã tiêu diệt 158 binh sĩ Ấn Độ và bắn rốc-két qua biên giới Sikkim.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Baglay. Ảnh: indiatoday

Tuyên bố này được đưa ra 1 ngày sau khi quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận mới ở Tây Tạng, trong đó có các mục tiêu là máy bay và xe tăng của đối phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Baglay nói: "Những tin tức này là hoàn toàn vô căn cứ, thâm hiểm và gây hại. Truyền thông có trách nhiệm sẽ không để ý đến những thông tin này".

Trước đó, hãng tin tức Dunya dẫn một cuốn băng ghi hình kéo dài 2 phút do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát cho thấy quân đội Trung Quốc đã tiến hành các vụ tấn công qua biên giới Sikkim, làm bị thương vài binh sĩ Ấn Độ. Đoạn băng ghi hình này còn cho thấy binh sĩ Trung Quốc tấn công tiền đồn của phía Ấn Độ bằng súng phóng lựu, súng máy và súng cối.


Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh có đối đầu giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc kéo dài một tháng qua ở ngã ba biên giới Doklam giữa Trung Quốc, Bhutan và Ấn Độ.

TTXVN/Tin Tức
Hơn 20 binh sĩ Ấn Độ thương vong do phiến quân tập kích
Hơn 20 binh sĩ Ấn Độ thương vong do phiến quân tập kích

Ít nhất 10 binh sĩ Lục quân Ấn Độ đã thiệt mạng và 12 binh sĩ bị thương trong vụ tập kích ngày 4/6 của phiến quân tại bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN