Al-Shabaab nhận gây ra vụ đánh bom máy bay Somalia

Ngày 13/2, nhóm phiến quân Al-Shabaab, có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã nhận là thủ phạm đứng sau vụ đánh bom trên một chiếc máy bay Airbus A321 của Hãng hàng không Daallo ở Somalia hồi đầu tuần trước.

Máy bay của hãng hàng không Daallo sau khi hạ cánh khẩn cấp tại Mogadishu, Somalia ngày 3/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Al-Shabaab cho biết đã thực hiện cuộc tấn công "để trả đũa những tội ác mà Liên minh các chiến binh thập tự chinh phương Tây và các cơ quan tình báo chống lại Hồi Giáo Somalia". Tuyên bố nêu rõ nhóm phiến quân đã tiến hành một chiến dịch nhằm vào các quan chức tình báo phương Tây và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ thuộc NATO có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không Daallo đi Djibouti vào ngày 2/2 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Al-Shabaab thừa nhận nhúng tay vào một vụ tấn công hàng không như vậy, cho thấy nhóm cực đoan này có thể vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt tại sân bay Mogadishu.

Vụ việc xảy ra khi máy bay, chở 74 hành khách, phát nổ sau khi cất cánh không lâu từ sân bay Mogadishu, làm thủng một lỗ rộng 1 mét trên thân máy bay, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Hai hành khách bị thương, còn nghi can, được xác định là Abdullahi Abdisalam, đã bị hút ra khỏi máy bay. Những đoạn băng hình an ninh tại sân bay Mogadishu cho thấy nghi phạm đã được trao một chiếc máy tính xách tay với quả bom được giấu bên trong. Hơn 40 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công trên.

Dù đã bị quân chính phủ và phái bộ Liên minh châu Phi (AU) tại Somali (AMISOM) truy quét khỏi thủ đô Mogadishu và nhiều thành phố lớn khác ở Somalia, nhưng phiến quân Al-Shabaab hiện vẫn tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công ở thủ đô. Từ năm 2007, AMISOM duy trì 22.000 binh sỹ đến từ 6 nước thuộc AU (gồm Ethiopia, Uganda, Burundi, Djibouti, Sierra Leone và Kenya) nhằm hỗ trợ Chính phủ Somalia chống nhóm phiến quân Hồi giáo này. Tháng 6/2015, các tay súng Al-Shabaab tấn công chiếm giữ một căn cứ của AU tại thị trấn Lego, miền Nam Somalia, khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay rách toạc thân, hành khách bị hút ra ngoài
Máy bay rách toạc thân, hành khách bị hút ra ngoài

Vụ nổ bất ngờ xảy ra trên chuyến bay D3159 của hãng hàng không Daallo Airlines (Somalia), xé toạc một lỗ hổng trên thân máy bay khiến một hành khách bị rơi ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN