Al-Qaeda thề trung thành với tân thủ lĩnh Taliban

Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda Ayman al-Zawahiri mới đây đã thề trung thành với tân thủ lĩnh lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan Haibatullah Akhundzada.

Akhtar Mohammad Mansour, nhân vật giữ vị trí phó thủ lĩnh trong 3 năm qua. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng trước, Akhundzada đã được Taliban lựa chọn làm thủ lĩnh mới tại Afghanistan sau khi Mỹ tiêu diệt được thủ lĩnh của nhóm này là Mullah Mansour trong một cuộc không kích do máy bay không người lái tiến hành ở Pakistan.

Trong một đoạn băng ghi âm dài 14 phút phát tán trên mạng ngày 10/6, al-Zawahri nêu rõ là thủ lĩnh tổ chức thánh chiến al-Qaeda, y cam kết tiếp tục trung thành với đường lối của cố trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden, đó là hỗ trợ Vương quốc Hồi giáo Afghanistan của Taliban. Tuy nhiên, hiện tính xác thực của đoạn ghi âm trên chưa được kiểm chứng.

Thời gian gần đây, phiến quân Taliban tăng cường các vụ đánh bom và tấn công trên khắp Afghanistan. Theo Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan, trong 3 tháng đầu năm nay, các vụ bạo lực liên quan tới xung đột và các cuộc tấn công của Taliban đã làm khoảng 600 dân thường thiệt mạng và hơn 1.340 người bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Afghanistan tiêu diệt 2 thủ lĩnh Taliban
Afghanistan tiêu diệt 2 thủ lĩnh Taliban

Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 29/5 tuyên bố hai thủ lĩnh địa phương của lực lượng Hồi giáo Taliban đã bị tiêu diệt và 3 tay súng của lực lượng này đã bị thương trong một cuộc tấn công hôm 28/5 của quân đội vào nơi ẩn náu của Taliban ở tỉnh Uruzgan, miền Nam Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN