Al-Qaeda lại cướp ngục táo tợn tại Iraq

Các quan chức an ninh Iraq đang bàng hoàng về vụ cướp ngục táo bạo đêm 27/9 (giờ VN) tại thành phố Tikrit, cách Baghdad 160 km về phía bắc, với hơn 200 tù nhân được giải thoát, trong đó phần nhiều là thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Theo một số chuyên gia, chiến thuật mà các phiến quân áp dụng trong cuộc giải thoát tù nhân tại Tikrit gợi nhớ lại những vụ cướp ngục táo bạo hồi tháng 7 và tháng 8 tại Iraq. Hôm 1/8, các chiến binh Al-Qaeda đã sử dụng các khối thuốc nổ để phá tung cánh cổng một nhà tù tại khu vực Taji, phía bắc thủ đô Baghdad, sau khi đã áp dụng đúng chiến thuật này để tấn công vào văn phòng ban chỉ huy chống khủng bố của chính phủ ở Baghdad. Vụ đột kích vào đầu não cơ quan chống khủng bố Iraq xảy ra chỉ một ngày trước khi lực lượng phiến quân tổ chức cuộc tấn công vào Bộ Nội vụ Iraq hôm 2/8 để giải thoát các tù nhân.


Theo nguồn tin an ninh địa phương, các tay súng phiến quân đã giành quyền kiểm soát nhà tù ở Tikrit sau cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng bảo vệ làm ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng. Vụ tấn công này xảy ra trong thời điểm nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) thuộc mạng lưới Al-Qaeda vừa tuyên bố phát động “một chiến dịch mới nhằm khôi phục lãnh thổ”.


Một số lượng lớn binh lính và cảnh sát từ Samarra và Bátđa đã được triển khai tới hiện trường ngay trong tối 27/9 để truy quét những kẻ đào tẩu. Phó tỉnh trưởng tỉnh Salaheddin, ông Ahmed Abdul Jabbar Abdul Karim tiết lộ với hãng tin AFP: “Những kẻ tấn công đã kiểm soát toàn bộ các lối ra vào nhà tù, kể cả các tháp canh trong khi lực lượng an ninh đã nỗ lực bao vây xung quanh nhà tù”. Chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố Samarra, Trung tướng Rashid Fleih phát biểu trên kênh truyền hình Sharqiya rằng hầu như toàn bộ các tù nhân đã đào thoát khỏi nhà tù này, trong khi chỉ có 13 tên bị bắt trở lại.


Hiện các báo cáo của giới chức an ninh Iraq còn khá mâu thuẫn và mơ hồ vì chưa khẳng định được liệu cuộc vượt ngục ở nhà tù Tikrit tối 27/9 có được bắt đầu bằng vụ đột kích từ bên ngoài, hay do một vụ bạo loạn bên trong nhà tù, hoặc cả hai. Trong khi đó, một sĩ quan cảnh sát Iraq tại Tikrit tiết lộ rằng một kẻ đánh bom liều chết đã phá tung cánh cổng nhà tù này bằng xe bom để các tay súng đã xông vào đây sau khi tiêu diệt toàn bộ lính gác.

 

Những nguồn tin khác cho biết các tù nhân đã đoạt súng của lính canh và hơn 100 tên trong số này đã đọ súng với với lực lượng an ninh bao vây phía ngoài để đồng bọn tẩu thoát.


Hồi cuối tháng 8/2012, ISI đã đăng tải thông điệp trên các diễn đàn thánh chiến rằng nhóm này sẽ bắt đầu chiến thuật tấn công mới nhằm vào các thẩm phán và công tố viên tại Iraq hỗ trợ các tù nhân ở Iraq vượt ngục. Theo một số nhà quan sát, dù lực lượng chống đối chính phủ Iraq đã suy yếu hơn từ vài năm qua, nhưng lực lượng này vẫn chứng tỏ sự nguy hiểm bằng các trận tấn công vào những địa điểm được bố phòng an ninh chặt chẽ nhất tại Iraq.



T.L

Lại thêm một ngày 'đẫm máu' tại Iraq
Lại thêm một ngày 'đẫm máu' tại Iraq

Hai vụ đánh bom xe liên tiếp chỉ cách nhau chưa đầy 5 phút tại thủ đô Baghdad của Iraq ngày 31/7 đã cướp đi mạng sống của ít nhất 14 người và làm 40 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN