Al-Qaeda là mối đe dọa an ninh Olympic 2012


Mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và nhóm khủng bố theo tư tưởng cộng hòa phản đối tiến trình hòa bình ở khu vực bắc Ireland (Ailen) là mối đe dọa chính đối với an ninh thủ đô London (Luân Đôn), cũng như toàn bộ nước Anh trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Olympic London 2012. 

 

Mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda là mối đe dọa chính đối với an ninh thủ đô London. Nguồn: Internet. 

 

 Đây là nội dung chính trong báo cáo hàng năm của Ủy ban phụ trách tình báo và an ninh thuộc Quốc hội Anh, được công bố ngày 12/7.


Báo cáo nêu rõ việc bảo đảm an ninh tại Anh trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sắp tới tạo ra áp lực căng thẳng đối với các cơ quan đặc nhiệm của nước này. Trước thềm Olympic 2012, Cơ quan an ninh Anh đã thay đổi những ưu tiên trong công tác của mình để sẵn sàng đối phó với nguy cơ tiềm tàng từ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, vốn có mối liên hệ với nhóm khủng bố theo tư tưởng cộng hòa phản đối tiến trình hòa bình ở bắc Ailen.


Giám đốc Cơ quan phản gián Anh MI-5 Johnatan Evans cho biết cơ quan này đã ghi nhận số lượng lớn các phần từ Hồi giáo cực đoan là người gốc Anh đến các nước Arập để tham gia các khóa huấn luyện tại các căn cứ của nhóm khủng bố Al-Qaeda.


Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2012 tại London bắt đầu ngày 27/7 và kéo dài cho đến hết ngày 12/8 tới.


TTXVN/ Tin Tức

Anh tăng cường an ninh cho Olympic
Anh tăng cường an ninh cho Olympic

Để đảm bảo an toàn cho Olympic Luân Đôn 2012, chính phủ Anh ngày 11/7 đã quyết định bổ sung thêm 3.500 binh sĩ dự phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN