Al-Qaeda bắt đầu can thiệp vào Xyri

Hãng thông tấn SANA của Xyri ngày 11/2 đưa tin các tay súng đã ám sát  Chuẩn tướng Issa al-Khouli của quân đội chính phủ tại thủ đô Đamát.

Hiện trường vụ đánh bom ở khu vực Hanano thuộc Aleppo ngày 10/2. Ảnh: THX/TTXVN

Theo SANA, sáng 11/2, ba tay súng đã bắn tướng Issa al-Khouli khi ông rời khỏi nhà tại khu vực Rukn-Eddine ở Đamát. Ông al-Khouli là bác sỹ và là giám đốc một bệnh viện quân y tại thủ đô Xyri.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của quân đội Xyri bị sát hại tại thủ đô Đamát kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 3/2011. Vụ ám sát cho thấy bạo lực tại Xyri đang lan tới thủ đô Đamát, vốn được kiểu soát chặt chẽ và khá yên ả so với các thành phố khác.

Cùng ngày, các nhà hoạt động và nhân chứng tại Xyri cho biết tại khu vực nghèo al-Quaboun của thủ đô Đamát đã nổ ra đấu súng giữa lực lượng trung thành với chính phủ và các tay súng chống đối. Đây là vụ giao tranh xảy ra gần với trung tâm thủ đô Xyri nhất trong làn sóng chống chính quyền kéo dài 11 tháng qua tại quốc gia này. Theo lời nhân chứng, các thành viên của "Quân đội Xyri Tự do" đã giao tranh trong bốn giờ đồng hồ với quân đội chính phủ được yểm trợ bằng xe bọc thép để tiến vào al-Quaboun ở phía bắc Đamát.

Cùng ngày 11/2, một nhà ngoại giao phương Tây nói rằng Liên đoàn Arập (AL) nhiều khả năng sẽ thành lập liên minh "Những người bạn của Xyri" và bổ nhiệm một đặc phái viên chuyên trách trong một cuộc họp vào cuối tuần.

Thành viên Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC), Ahmed Ramadan, cho biết AL sẽ sớm công nhận SNC, có thể là tại hội nghị bộ trưởng về vấn đề Xyri ở Cairô (Ai Cập) vào ngày 12/2. Hôm 10/2, hai nhân vật khác trong SNC cho biết họ hy vọng AL sẽ thừa nhận liên minh các phe đối lập, các tổ chức hồi giáo - trong đó có tổ chức Anh em Hồi giáo, những người theo chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa dân tộc. 

Al-Qaeda bắt đầu can thiệp vào Xyri 

Liên quan đến vụ đánh bom kép ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai ở Xyri, tờ "McClatchy" của Mỹ ngày 11/2 đưa tin chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Irắc là thủ phạm tiến hành hai vụ đánh bom gần đây tại thủ đô Đamát và nhiều khả năng đứng đằng sau cả vụ đánh bom kép sáng 10/2 làm ít nhất 28 người thiệt mạng và 235 người bị thương tại Aleppo. Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, báo cho rằng các vụ đánh bom trên có vẻ như đã xác nhận lời buộc tội của Tổng thống Xyri rằng al-Qaeda dính líu đến cuộc nổi dậy chống chính quyền của ông. Báo dẫn các báo cáo tình báo cho rằng các vụ đánh bom này được thực hiện theo lệnh của Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh người Ai Cập của al-Qaeda, nắm quyền lãnh đạo sau cái chết của trùm khủng bố Ôxama Osama bin Laden. Theo tờ báo, nhánh al-Qaeda tại Irắc (AQI) đã bắt đầu dính líu vào Xyri khi Chính phủ Đamát tiến hành trấn áp lực lượng nổi dậy và sự hiện diện của al-Qaeda tại Xyri cũng làm tăng khả năng tổ chức này sẽ tìm cách thao túng phong trào nổi dậy. Đây được cho là lần đầu tiên AQI hoạt động bên ngoài Irắc.

TTXVN/Tin Tức
Nga kêu gọi tránh “kịch bản Libi” tại Xyri
Nga kêu gọi tránh “kịch bản Libi” tại Xyri

Ngày 10/2, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua Tuyên bố “Về tình hình Xyri”, trong đó cảnh báo về những âm mưu can thiệp từ bên ngoài vào tình hình căng thẳng tại Xyri nhằm thay đổi ban lãnh đạo hiện nay ở nước này và kêu gọi các bên xung đột ở Xyri đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN