Algeria và Anh ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Algeria và Vương quốc Anh đã thống nhất tăng cường quan hệ kinh tế bằng việc ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và phòng chống trốn thuế thu nhập ngày 18/2 tại Alger, nhân chuyến thăm Algeria của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond.

 

Hàng hóa của Algeria được bốc dỡ để xuất khẩu. Ảnh: Reuters


Phát biểu với báo giới tại thủ đô Alger, Ngoại trưởng Anh Hammond cho biết các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Algeria tập trung vào các vấn đề như cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của các doanh nghiệp Anh kể từ sau diễn đàn thương mại Anh - Algeria được tổ chức hồi tháng 12/2014 tại London. Diễn đàn này là một cơ hội tuyệt vời để Bộ trưởng Thương mại Algeria giới thiệu kế hoạch phát triển kinh tế của Algeria, giúp các doanh nghiệp Anh hiểu rõ hơn những lĩnh vực hợp tác song phương. Ông Hammond khẳng định sự thành công của diễn đàn này chứng tỏ sức mạnh của mối quan hệ giữa hai nước và mức độ hợp tác kinh tế và thương mại ngày càng lớn.

 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Algeria, năm 2014, Anh là nước nhập khẩu lớn thứ tư của Algeria với trị giá 5,48 tỷ USD.

 

 

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Algeria)

Tổng thống Obama đề xuất đánh thuế 14% lợi nhuận ở nước ngoài của DN Mỹ
Tổng thống Obama đề xuất đánh thuế 14% lợi nhuận ở nước ngoài của DN Mỹ

Trong bước đi được giải thích là “lấp các lỗ hổng” trong bộ luật thuế của Mỹ, ngày 1/2, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ tìm cách áp đặt quy định thuế mới đối với nguồn thu từ nước ngoài của các doanh nghiệp Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN