AL thông qua đề xuất trừng phạt kinh tế Xyri

Ngày 27/11, các ngoại trưởng Liên đoàn Arập (AL) đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt Xyri tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính AL. Các biện pháp trừng phạt được đề xuất sau khi Xyri không chấp thuận tối hậu thư của tổ chức này về việc cho phép các quan sát viên tới Xyri.

Theo Thủ tướng Cata Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, 19 trong số 22 thành viên của AL (trừ Irắc và Libăng) đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt, trong đó có việc ngừng giao dịch với Ngân hàng Trung ương Xyri và ngừng giao dịch kinh tế với chính phủ Xyri, trừ giao dịch về lương thực. Ông Thani cũng cho biết các biện pháp sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Ngoài ra, theo các biện pháp đã được thông qua, AL sẽ phong tỏa các quỹ thuộc chính phủ Xyri, cấm các quan chức Xyri nhập cảnh các nước Arập, đình chỉ các chuyến bay. AL cũng kêu gọi phong tỏa mọi khoản đầu tư cho các dự án ở Xyri. Hành động của AL được coi là chưa từng có tiền lệ nhằm vào một nước Arập.

AL hôm 24/11 đã đặt thời hạn chót cho Xyri trong ngày 25/11 phải ký vào nghị định thư cho phép các quan sát viên tới quốc gia này. Nếu không, tổ chức này sẽ xúc tiến áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.

D.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN