Al Qaeda sát hại hơn 40 lính Yêmen

Hơn 40 binh sĩ Yêmen đã bị giết trong một trận chiến ác liệt với các tay súng al Qaeda tại tỉnh Abyan ở miền nam nước này.

Lực lượng al Qaeda đang mạnh lên ở miền đông và nam Yêmen. Ảnh Internet.

Thông báo của nhà chức trách Yêmen cho biết, các phần tử al Qaeda đã thu giữ toàn bộ vũ khí của 3 lữ đoàn thuộc sư đoàn bộ binh số 115 tại vùng ngoại ô thành phố Zinjibar và thành phố duyên hải Dovas gần đó sau khi bắn chết hơn 40 binh sĩ và làm bị thương hàng chục người khác. Ngoài ra, một số lượng lớn quân nhân đã bị bắt làm con tin.

 

Vụ tấn công xảy ra vài tiếng sau khi một máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt tên Fahd al-Quso, thủ lĩnh nhánh al Qaeda tại bán đảo Arập (AQAP). Tên này từng bị nhà chức trách Yêmen bắt giữ từ năm 2002 do liên quan đến vụ đánh bom tàu USS Cole tại cảng Aden, làm 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

 

Lợi dụng bất ổn tại Yêmen, lực lượng al Qaeda đã chiếm giữ một số thành phố ở miền nam và miền đông. Hai ngày trước, Tổng thống Yêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi đã tuyên bố phát động một cuộc chiến tổng lực nhằm trấn áp AQAP, trong khi từ hai tháng qua, binh lính chính phủ và các tay súng al Qaeda đã đụng độ ác liệt tại các khu vực này.

 

 

T.H 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN