Ai Cập xem xét bầu lại hơn 100 điểm bỏ phiếu


Báo chí Ai Cập ngày 22/6 cho biết, Ủy ban tối cao bầu cử tổng thống Ai Cập hiện vẫn đang cân nhắc cách giải quyết đơn khiếu nại của hai ứng cử viên Mohamed Morsi và Ahmed Shafiq, trong đó có khả năng tổ chức bầu lại tại hơn 100 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Theo các nhà phân tích, nếu Ủy ban bầu cử quyết định tổ chức bầu lại tại các điểm bị nghi ngờ, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận đơn khiếu nại của cả hai ứng cử viên. Tuy nhiên, ủy ban này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang xem xét lại kết quả bỏ phiếu và kiểm phiếu tại những điểm bị coi là có vấn đề.


Ứng cử viên tổng thống Ai Cập Ahmed Shafiq, cựu Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak tại cuộc họp báo ở Cairo ngày 21/6. Ảnh: AFP/TTXVN



Các nguồn tin cũng xác nhận, theo kết quả kiểm phiếu của Ủy ban bầu cử, ông Morsi đã nhận được nhiều phiếu hơn ngay cả khi đã tiến hành kiểm lại phiếu bầu tại các điểm tranh chấp.


Trong khi đó, tuyên bố tại cuộc họp báo tối 21/6, ứng cử viên Ahmet Shafiq tỏ ra lạc quan về kết quả bầu cử, đồng thời khẳng định sẽ trở thành vị tổng thống kế tiếp của Ai Cập.

TTXVN/ Tin Tức
Ai Cập bùng phát căng thẳng mới
Ai Cập bùng phát căng thẳng mới

Khủng hoảng chính trị Ai Cập đang đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng mới, khi cả hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai đều tuyên bố chiến thắng và làn sóng biểu tình phản đối Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) cầm quyền đã nổ ra rầm rộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN