Ai Cập xây thủ đô mới

Chính quyền Ai Cập đang có kế hoạch chuyển thủ đô tới một thành phố mới có diện tích ít nhất 28.000 ha nằm ở phía Đông thủ đô Cairo hiện tại, gần Kênh đào Suez.

Thủ đô mới sẽ được xây dựng gần kênh đào Suez.


Theo đó, các cơ quan chính phủ sẽ chuyển trụ sở đến thành phố mới trong kế hoạch kéo dài 12 năm. Dự án trị giá 80 tỷ USD này sẽ được trao cho các tập đoàn phát triển bất động sản vùng Vịnh Arab. Ngoài trụ sở các cơ quan chính phủ, thủ đô mới của Ai Cập sẽ có các khu vực bán lẻ, công nghiệp, thương mại và khu dân cư.

Đây là lần đầu tiên các thông tin liên quan đến quy mô, vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án lớn này chính thức được công bố.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Ai Cập)
Lãnh đạo tình báo quân đội Nga bí mật thăm Cairo
Lãnh đạo tình báo quân đội Nga bí mật thăm Cairo

Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội (GRU) của Nga, đã đến Cairo để tiến hành đàm phán bí mật với giới lãnh đạo quân sự Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN