Ai Cập: Vợ cựu Tổng thống Mubarak trả lại tài sản cho nhà nước

Bà Suzanne Thabet, vợ cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, ngày 17/5 đã được trả tự do sau khi cam kết trả lại tài sản cho nhà nước. Bà Suzanne cho biết đã làm ba giấy uỷ quyền cho ông Assem al-Gohari, một quan chức của Bộ Tư pháp Ai Cập, cho phép ông này rút tiền từ các tài khoản tại hai ngân hàng và bán một biệt thự mà bà đang sở hữu ở thủ đô Cairô.

Bà Suzane Thabet, vợ cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak


Tài sản của bà Suzanne ước tính trị giá 24 triệu bảng Ai Cập (4 triệu USD) với các tài khoản ngân hàng ở Ai cập và một biệt thự ở Cairô. Số tài sản của gia đình Mubarak ở nước ngoài cho đến nay vẫn chưa rõ là bao nhiêu.

Bà Suzanne đã phải nhập viện tại Sharm el-Sheikh từ 14/5 vì đau tim sau khi Bộ Tư pháp Ai Cập quyết định tạm giam bà trong vòng 15 ngày để phục vụ điều tra về khối tài sản được cho là "có nguồn gốc bất chính" từ việc lạm dụng quyền lực của ông Mubarak. Trước đó, cựu Tổng thống Mubarak và vợ đã bị thẩm vấn về khối tài sản này.

Trong một diễn biến có liên quan, nhật báo độc lập al-Shorouk ở Ai Cập ngày 17/5 đưa tin ông Mubarak sẽ lên tiếng xin lỗi nhân dân nước này và đề nghị được ân xá. Tờ báo dẫn lời các nguồn tin chính thức trong cộng đồng Ai Cập và Arập cho biết cựu Tổng thống Mubarak đã soạn một bức thư nhân danh cá nhân và thay mặt gia đình xin lỗi về mọi sai lầm đã gây ra đối với nhân dân và dự kiến công bố trên các kênh truyền hình Ai Cập.

Tháng 2 vừa qua, ông Mubarak (82 tuổi) đã phải rời bỏ chiếc ghế tổng thống sau 30 năm cầm quyền, do sức ép từ cuộc biểu tình trên toàn quốc kéo dài 18 ngày, trong đó hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Ai Cập)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN