Ai Cập và Nga ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập

Ngày 11/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà, Abdel Fattah al-Sisi, thảo luận về hợp tác song phương cũng như tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisiphát trong cuộc họp báo tại Budapest (Hungary) ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân dịp này, hai bên đã ký thỏa thuận về việc khởi động dự án nhà máy điện hạt nhân Dabaa, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập. Bên cạnh đó, Nga cũng đã sẵn sàng "về mặt nguyên tắc" để nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước vốn bị đình chỉ sau vụ rơi máy bay chở khách của Nga tại Bán đảo Sina hồi năm 2015.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống al-Sisi, Tổng thống Putin cho biết thỏa thuận nối lại đường bay thẳng sẽ được ký kết "trong tương lai gần". Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov cho biết hai bên có thể ký thỏa thuận sớm nhất trong tuần này và các chuyến bay thẳng sẽ nối lại vào đầu tháng 2/2018.

Liên quan tới tình hình khu vực, Tổng thống Putin nhấn mạnh mọi hành động cản trở khả năng đạt được thỏa thuận giữa Israel và Palestine đều là phản tác dụng và đe dọa gây bất ổn cùng xung đột tại Trung Đông.


Chuyến công du của Tổng thống Putin phản ánh mối quan hệ đang có xu hướng thắt chặt gần đây giữa Nga và Ai Cập, một đối tác chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Sau Ai Cập, ông Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ, hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan.

TTXVN/Báo Tin tức
Ai Cập và Nga đạt 'tiến bộ' trong nối lại hoạt động hàng không
Ai Cập và Nga đạt 'tiến bộ' trong nối lại hoạt động hàng không

Ngày 21/8, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhận định hai nước đã đạt được những "tiến bộ" trong việc nối lại các chuyến bay của Nga tới Ai Cập, vốn bị đình chỉ từ năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN