Ai Cập và Liên hợp quốc giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza

Ngày 18/10, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết chính phủ nước này và Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập sẽ phối hợp với Liên hợp quốc (LHQ) giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza hiện đang bị phong tỏa.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine sơ tán khỏi thành phố Gaza nhằm tránh xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas, ngày 11/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin Alarabiya News dẫn lời ông Shoukry nêu rõ: “Mục tiêu của Cairo là đẩy nhanh việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza”.

Trong vài ngày vừa qua, nhiều tấn hàng cứu trợ từ Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tới cửa khẩu Rafah, chờ tiếp cận vùng lãnh thổ của Palestine từ phía Ai Cập.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người dân Palestine đồng thời kịch liệt phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm di dời họ tới Bán đảo Sinai lân cận của Ai Cập.

Cũng trong ngày 18/10, nội các thời chiến của Israel đã quyết định cho phép hàng cứu trợ thiết yếu từ Ai Cập vào Gaza, động thái mà Ngoại trưởng Ai Cập miêu tả là “một diễn biến tích cực”.

Trong khi đó, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Trung Đông Tor Wennesland  ngày 18/10 cảnh báo Hội đồng bảo an LHQ rằng nguy cơ  xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine lan rộng tại Dải Gaza là “rất thực tế và đặc biệt nguy hiểm”. Lời cảnh báo trên được ông Tor Wennesland đưa ra từ Doha (Qatar), trong cuộc họp trực tuyến với 15 thành viên của Hội đồng bảo an LHQ.

Đặc phái viên Tor Wennesland nêu rõ: “Tôi lo ngại rằng chúng ta đang ở bên bờ vực của một nguy cơ có thể thay đổi diễn biến tình hình xung đột Israel-Palestine, nếu như không muốn nói là của toàn bộ khu vực Trung Đông”.

Xung đột bùng phát từ ngày 7/10 đã khiến hàng nghìn người ở cả Israel và Dải Gaza thiệt mạng. Israel đã phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza, cắt nguồn cung nhu yếu phẩm và năng lượng cho vùng đất này. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi tạo điều kiện để đưa hàng hóa cứu trợ từ bên ngoài qua cửa khẩu Rafah trên biên giới Ai Cập vào Dải Gaza. Đây là điểm duy nhất đi vào Gaza mà không nằm trong sự kiểm soát của Israel.

Ai Cập khẳng định không đóng cửa khẩu mà những diễn biến tại thực địa và các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại Dải Gaza đã khiến hoạt động tại cửa khẩu bị ảnh hưởng.

Trương Tuấn (TTXVN)
Mỹ phủ quyết dự thảo của Liên hợp quốc về Israel, Gaza
Mỹ phủ quyết dự thảo của Liên hợp quốc về Israel, Gaza

Hãng Reuters đưa tin ngày 18/10, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hamas của Palestine. Dự thảo này được Brazil biên soạn nhằm mục đích cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN