Ai Cập truy tố và phạt tù hơn 160 người ủng hộ ông Morsi

Ngày 2/6, một tòa án tại tỉnh Fayoum, cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 80 km về phía Nam, đã kết án tù chung thân vắng mặt đối với 28 người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi, và 3 năm tù đối với 15 người khác.  

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn các nguồn tin chính thức cho biết những người nói trên bị cáo buộc tham gia biểu tình trái phép phản đối phiên tòa đầu tiên xét xử ông Morsi vào tháng 11/2013, đe dọa người dân, phá rối trật tự công cộng, sở hữu vũ khí trái phép, tấn công phá hoại tài sản công cộng và tư nhân, cũng như tham gia lực lượng Anh em Hồi giáo (MB) đã bị chính quyền Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.  

Người dân Ai Cập xuống đường sau khi bầu cử Tổng thống ngày 28/5. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN


Phán quyết trên là một trong những bản án nghiêm khắc nhằm vào hàng loạt người ủng hộ ông Morsi và các thành viên của MB. Trước đó, vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua, hơn 1.200 người, trong đó có thủ lĩnh tinh thần tối cao của MB Mohamed Badie đã bị Tòa án Hình sự tỉnh Fayoum tuyên án tử hình hàng loạt với tội danh tấn công và sát hại một sĩ quan cảnh sát trong làn sóng bạo loạn nổ ra vào giữa tháng 8/2013, sau khi lực lượng an ninh dùng vũ lực giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza kế bên.   

Cùng ngày, một tòa án ở thành phố công nghiệp Tanta thuộc tỉnh Gharbia, cách Cairo hơn 90 km về phía Bắc, đã tuyên phạt 3 năm tù đối với 25 người ủng hộ MB với tội danh phong tỏa giao thông và gây rối vào tháng 8/2013. Các bị cáo bị cáo buộc tụ tập, phá hoại, chống lại chính quyền và đốt phá trong các cuộc đụng độ với những người dân sở tại, khiến một người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.   

Cũng trong ngày 2/6, Cơ quan công tố tỉnh miền Nam Minya đã quyết định truy tố 96 thành viên của MB, trong đó có cựu Tỉnh trưởng Mostafa Eissa, với tội danh tham gia các vụ bạo loạn hồi tháng 8/2013, gia nhập "tổ chức khủng bố", kích động bạo lực, chống đối chính quyền, đột nhập vào các đồn cảnh sát và trụ sở các cơ quan nhà nước.  

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hơn 1.400 người Hồi giáo đã bị sát hại trong các cuộc trấn áp phong trào MB kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Morsi. Hơn 16.000 người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này và thành viên của MB cũng bị bắt giữ và hiện đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc trong đó có khủng bố. 

Trong khi đó, theo một thống kê của Bộ Ngoại giao Ai Cập công bố vào tháng 3 vừa qua, gần 500 người, trong đó phần lớn là cảnh sát và binh sĩ quân đội, đã bị sát hại trong các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.


TTXVN/Tin tức
 Những thách thức chờ đợi tân tổng thống Ai Cập
Những thách thức chờ đợi tân tổng thống Ai Cập

Tổng thống đắc cử của Ai Cập sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức cần được giải quyết, gồm bất ổn an ninh, nền kinh tế èo uột đang trên bờ sụp đổ, vị thế quốc gia suy giảm, tình trạng chia rẽ sâu sắc trong xã hội...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN