Ai Cập tiêu diệt 40 phần tử cực đoan

Ngày 7/7, quân đội Ai Cập cho biết đã tiêu diệt 40 tay súng khi đụng độ với các phần tử cực đoan tại khu vực Bắc Sinai, nơi tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang dẫn đầu một cuộc nổi dậy đẫm máu.

Cảnh sát Ai Cập gác trên một tuyến đường ở phía nam thủ đô Cairo. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Ai Cập cho hay trước đó, các phần tử cực đoan trên đã tiến hành 2 vụ đánh bom liều chết nhằm vào các trạm kiểm soát của quân đội nước này ở khu vực Bắc Sinai, trong đó có đánh bom xe. Phía quân đội cũng ghi nhận có ít nhất 26 binh sĩ nước này thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công trên.

Trước đó, các nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 10 binh sĩ, bao gồm một đại tá quân đội Ai Cập, đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom trên. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ việc trên.

Ai Cập đang đối mặt với làn sóng nổi dậy của các chiến binh Hồi giáo cực đoan do IS dẫn đầu tại khu vực Bắc Sinai. Kể từ năm 2013, khu vực này đã ghi nhận hàng trăm người thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát đã thiệt mạng do bị tấn công khủng bố. IS cũng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào du khách, cũng như các nhà thờ Cơ đốc giáo ở Ai Cập, gây thương vong lớn.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom liều chết tại Ai Cập, 10 binh sĩ thiệt mạng
Đánh bom liều chết tại Ai Cập, 10 binh sĩ thiệt mạng

Ngày 7/7, ít nhất 10 binh sĩ, bao gồm một đại tá quân đội Ai Cập, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát của quân đội nước này ở Bắc Sinai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN