Ai Cập tiếp nhận những người ở Gaza bị thương qua cửa khẩu Rafah

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ai Cập đang chuẩn bị tiếp nhận những người Palestine bị thương từ Dải Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah để điều trị y tế.

Chú thích ảnh
Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo từ Ai Cập, qua cửa khẩu Rafah để vào thành phố Khan Yunis, miền Nam Dải Gaza, ngày 21/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức y tế ở thành phố El Arish cho biết trong ngày 1/11, các đội y tế sẽ có mặt tại cửa khẩu Rafah để kiểm tra những trường hợp bị thương được đưa đến từ Gaza và xác định bệnh viện được chuyển tiếp để điều trị. Một nguồn tin an ninh tại cửa khẩu Rafah đã xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Qahera News của Ai Cập đưa tin Rafah - cửa khẩu duy nhất nối Bán đảo Sinai với Gaza không do Israel kiểm soát - sẽ được mở vào ngày 1/11 để tiếp nhận một số người Palestine bị thương. Một bệnh viện dã chiến có diện tích 1.300 m2 sẽ được xây dựng để tiếp nhận những người Palestine bị thương ở thành phố Sheikh Zuweid thuộc tỉnh Bắc Sinai, cách cửa khẩu Rafah khoảng 15 km. Ngoài ra, một số lượng lớn xe cứu thương đã được tập kết ở cửa khẩu Rafah bên phía biên giới Ai Cập để sẵn sàng hỗ trợ những người Palestine bị thương.

Quyết định mở cửa khẩu Rafah được đưa ra vài giờ sau cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất ở Dải Gaza, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 31/10, Bộ trưởng Y tế Jordan, ông Firas Al-Hawari cho biết nước này đã điều 6 xe tải chở thuốc men đến cho người Palestine qua cửa khẩu King Hussein Bridge giữa Jordan và khu Bờ Tây của Palestine.

Chính phủ Jordan cũng thông báo Sáng kiến Trung tâm điều trị ung thư King Hussein, giúp điều trị trẻ em Gaza mắc ung thư. Bộ trưởng Thông tin chính phủ, ông Muhannad Mubaidin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một tuyến đường song song để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Ngoài ra, hai máy bay của Jordan mang theo vật liệu cứu trợ đã hạ cánh xuống Ai Cập, chuẩn bị chuyển hàng sang Gaza qua cửa khẩu Rafah.

Văn Tùng – Bích Liên (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Israel, lần đầu tiết lộ ý tưởng quản lý Dải Gaza sau chiến tranh
Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Israel, lần đầu tiết lộ ý tưởng quản lý Dải Gaza sau chiến tranh

Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 3/11 để gặp gỡ các thành viên của chính phủ Israel và lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Mỹ đã nêu ý tưởng quản lý Dải Gaza sau chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN