Ai Cập tạm mở lại cửa khẩu với Dải Gaza

Lực lượng vũ trang Hamas cho biết, ngày 1/6, Ai Cập đã tạm thời mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa nước này với Dải Gaza.

Người dân Palestine đợi để được phép qua cửa khẩu biên giới Rafah ngày 1/6. Ảnh: THX/TTXVN

Đây được coi là một cử chỉ thiện chí trước khi diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, sẽ bắt đầu từ tuần tới.

Theo Hamas, cửa khẩu Rafah sẽ được mở trong 4 ngày. Tháng trước, Ai Cập cũng đã mở lại cửa khẩu Rafah trong 2 ngày. Ai Cập đã đóng cửa khẩu Rafah thường xuyên kể từ năm 2013, khi mối quan hệ với Hamas xấu đi sau khi Tổng thống Hồi giáo của Ai Cập Mohammed Morsi bị lật đổ. Chính quyền Cairo đã cáo buộc Hamas hỗ trợ Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai bất ổn, khu vực giáp giới với Gaza.

TTXVN/Tin Tức
Israel không kích đáp trả rocket bắn từ Gaza
Israel không kích đáp trả rocket bắn từ Gaza

Rạng sáng 12/3, quân đội Israel (IDF) đã tiến hành không kích Dải Gaza của Palestine nhằm trả đũa vụ rocket được bắn từ Gaza sang Israel đêm 11/3. Một bé trai 10 tuổi Palestine thiệt mạng do các cuộc không kích trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN