Ai Cập phá đường dây khủng bố lớn

Ngày 27/4, Thứ trưởng Nội vụ Ai Cập Sayed Shafik thông báo các cơ quan an ninh nước này đã triệt phá một đường dây khủng bố lớn, thu giữ nhiều tấn thuốc nổ, thắt lưng cài thuốc nổ, tên lửa hành trình và các thiết bị quân sự hạng nặng khác.     

Trả lời phỏng vấn tờ "Al Ahram", Tướng Shafik cho biết số vũ khí và chất nổ trên được bọn khủng bố chuẩn bị để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào 23 quan chức chính phủ và an ninh cao cấp, kể cả Tổng thống lâm thời Adly Mansour, Thống chế Abdel Fattah al-Sisi, Bộ trưởng Nội vụ Mohammad Ibrahim cùng 12 phụ tá hàng đầu của ông này và 8 nhân vật quan trọng khác.      

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Ai Cập. Ảnh: THX-TTXVN


Tuy nhiên, ông Shafik phủ nhận sự tồn tại của nhóm chiến binh "Quân đội Ai Cập Tự do" hoạt động trên khu vực biên giới phía Tây giáp Libya. Trước đó, truyền thông Ai Cập loan tin Tổ chức Anh em Hồi giáo và phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza của Palestine đã thành lập nhóm "Quân đội Ai Cập Tự do" để chiến đấu chống lại các lực lượng chính phủ và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Cùng ngày, một tòa án ở Ai Cập đã tuyên phạt 42 người ủng hộ ông Morsi từ 3 đến 15 năm tù giam liên quan đến các vụ biểu tình gây bạo loạn.

Thẩm phán ra phán quyết trên là ông Said Youssef Sabry, người vừa tháng trước đã tuyên án tử hình đối với 529 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) liên quan tới các vụ tấn công các đồn cảnh sát ở tỉnh Minya, phía Nam thủ đô Cairo, hồi tháng 8 năm ngoái. Phán quyết này khi đó đã gây ra phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích của cộng đồng quốc tế. 

Dự kiến, vào đầu tuần tới, cũng chính thẩm phán Sabry sẽ công bố một bản án nữa đối với gần 700 bị cáo khác là thành viên của tổ chức MB bị cấm hoạt động tại Ai Cập, liên quan đến các vụ bạo loạn trên. Những bị cáo này bị cáo buộc phạm các tội: tấn công và sát hại cảnh sát...

Kể từ khi quân đội Ai Cập phế truất Tổng thống Morsi hồi tháng 7 năm ngoái, chiến dịch của chính phủ trấn áp những người biểu tình đã làm hơn 1.400 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là những người ủng hộ ông Morsi, đồng thời bắt giam khoảng 15 nghìn người. Ít nhất 1.000 người đã bị đưa ra xét xử và tuyên án kể từ tháng 12 năm ngoái.


TN
 Ai Cập: Tuần hành lớn đòi bãi bỏ luật biểu tình
Ai Cập: Tuần hành lớn đòi bãi bỏ luật biểu tình

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 26/4, hàng nghìn thành viên thuộc các nhóm và phong trào đối lập phi Hồi giáo Ai Cập đã tuần hành tới Dinh tổng thống Ittihadiya đòi bãi bỏ luật biểu tình và phóng thích những người bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN