Ai Cập không cần viện trợ quân sự của Mỹ

Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi, trong cuộc phỏng vấn ngày 20/8, cho biết sẽ là một sai lầm nếu Mỹ cắt viện trợ quân sự nhưng khẳng định Cairo có thể tồn tại mà không cần sự viện trợ của Mỹ.

Xe quân sự án ngữ trước Bảo tàng Ai Cập ở Quảng trường Tahrir, Cairo ngày 18/8. Ảnh: AFP-TTXVN.


Nếu Mỹ ngừng giao vũ khí và những mặt hàng viện trợ khác cho Ai Cập, đây "sẽ là một tín hiệu xấu và sẽ ảnh hưởng nặng nề đối với quân đội Ai Cập”, ông Beblawi nói với hãng ABC News. Tuy nhiên, ông Beblawi nói thêm rằng, Ai Cập sẽ tự xoay sở và tìm cách giải quyết nếu Mỹ không viện trợ.

Nói về quan hệ giữa Mỹ và Ai Cập hiện nay, ông Beblawi lấy làm tiếc vì những căng thẳng giữa hai bên kể từ sau sự kiện Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hôm 3/7. "Chắc chắn rằng thời gian tới chúng tôi sẽ thảo luận để giải quyết vấn đề vì lợi ích của cả hai bên", ông Beblawi khẳng định.

Thủ tướng lâm thời Ai Cập cũng cho biết ông "không lo sợ cuộc nội chiến" ở Ai Cập và mặc dù đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nhưng Ai Cập vẫn đang "đi đúng hướng".

Mỹ đã cung cấp 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu F-16, xe tăng Abrams cho Ai Cập mỗi năm kể từ năm 1987.


Mới đây, Washington đã quyết định hủy bỏ một cuộc tập trân chung “Ngôi sao sáng”, trì hoãn việc chuyển giao bốn chiếc F-16 cho quân đội Ai Cập và có thể  cắt giảm một số nguồn viện trợ khác cho Cairo sau khi quan đội nước này tiến hành đàn áp bạo lực đối với những người biểu tình ủng hộ ông Morsi, khiến hơn 700 người bị thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương kể từ ngày 14/8.


CT


Thủ tướng Ai Cập không tin xảy ra nội chiến
Thủ tướng Ai Cập không tin xảy ra nội chiến

Trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi tuyên bố, ông không lo ngại về khả năng xảy ra nội chiến tại Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN