Ai Cập kêu gọi loại bỏ các nguồn bảo trợ khủng bố

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập đưa tin, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ở thủ đô Berlin ngày 13/6, bên lề Hội nghị Đối tác G20-Châu Phi, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh chỉ các giải pháp an ninh và quân sự không thể giúp chống lại chủ nghĩa khủng bố, mà điều quan trọng là cần phải loại bỏ các nguồn dung dưỡng khủng bố, nhất là những nước hỗ trợ tài chính và ủng hộ về chính trị cho chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) trong cuộc gặp ở Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Alaa Youssef  cho biết, Tổng thống El-Sisi cũng nêu rõ cần phải phá hủy các cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa khủng bố thông qua việc phát triển giáo dục cũng như sửa đổi các thuyết giảng tôn giáo nhằm tăng cường "giá trị khoan dung" của các tôn giáo. Ông El-Sisi nhấn mạnh rằng Ai Cập đang tiếp tục cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở tất cả các mức độ, cả về quân sự, an ninh, chính trị và tư tưởng, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cương quyết chống lại các hành vi hỗ trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống El-Sisi và Ngoại trưởng Đức Gabriel cũng thảo luận một loạt vấn đề khu vực và quốc tế, như cuộc khủng hoảng Qatar và xung đột ở Libya. Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định luôn sẵn sàng củng cố và phát triển các mối quan hệ song phương với Đức.

Cùng ngày, Tổng thống El-Sisi đã có cuộc gặp với ông Volker Kauder, Chủ tịch đoàn nghị sỹ đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Quốc hội Đức. Tại cuộc gặp, Tổng thống Ai Cập nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác song phương giữa hai nước nhằm giải quyết những thách thức chung, như làn sóng người di cư và nạn di cư bất hợp pháp. Tổng thống El-Sisi đã giới thiệu với ông Kauder những bước phát triển kinh tế mới nhất tại Ai Cập, nhất là kết quả thực hiện chương trình cải tổ kinh tế hiện nay.

Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã tới thủ đô Berlin của Đức để tham dự Hội nghị Đối tác G20-châu Phi diễn ra trong hai ngày 12-13/6. Với sự tham gia của đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và lãnh đạo một số quốc gia châu Phi, Hội nghị đã tập trung thảo luận các cơ hội kinh doanh và đầu tư ở châu Phi. Đây là lần thứ hai nhà lãnh đạo Ai Cập thăm Đức, sau lần thăm đầu tiên vào năm 2015.



TTXVN/Tin Tức
Phản ứng của Nga trước cáo buộc Qatar bảo trợ khủng bố
Phản ứng của Nga trước cáo buộc Qatar bảo trợ khủng bố

Ngày 6/5, sau khi một loạt các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Thượng viện Nga Viktor Ozerov cho biết nước này sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng những tuyên bố của các quốc gia Arab và vùng Vịnh nói rằng Doha bảo trợ khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN