Ai Cập hoãn xét xử ông Mubarak và thủ lĩnh MB

Đài truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin một tòa án ở thủ đô Cairo ngày 25/8 đã hoãn phiên xét xử cựu Tổng thống nước này Hosni Mubarak về tội kích động bạo lực và sát hại người biểu tình, tới ngày 14/9 tới. 

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Mubarak chào đón ông được thả tự do trước cổng chính nhà tù Tora, Cairo ngày 22/8. Ảnh: Reuters.


Quyết định hoãn phiên tòa được các thẩm phán đưa ra chỉ vài giờ sau khi mở lại phiên xét xử vị cựu lãnh đạo 85 tuổi này. Trước đó, đài truyền hình Ai Cập đã chiếu cảnh ông Mubarak ngồi trên xe lăn trong trang phục dân sự lần đầu tiên, hai người con trai của ông là Alaa và Gamal, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và 6 phụ tá của ông trong phòng xử án ngày 25/8.

Trong phiên xét xử trước về tội tham nhũng, ông Mubarak và hai con trai đã không xuất hiện tại tòa vì lý do an ninh trong bối cảnh bạo động tràn lan tại Ai Cập sau vụ giải tán người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Ông Mubarak đã được thả khỏi nhà tù hôm 21/8 vừa qua sau khi vụ xét xử ông tội tham nhũng được giải quyết nhờ việc ông hoàn lại số tiền tương đương giá trị những quà tặng mà ông đã nhận do lạm dụng quyền lực.

Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem al-Beblawi đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với ông Mubarak do lo ngại việc phóng thích có thể kích động các cuộc biểu tình trong bối cảnh xung đột bạo lực đã khiến ít nhất 900 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương kể từ ngày 14/8 đến nay.

Tuy nhiên, ông Mubarak hiện được quản thúc tại quân y viện Maadi ở phía Nam thủ đô Cairo theo nguyện vọng của ông.  Cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị bắt giam ngày 12/4/2011 và đến tháng 6/2012 bị kết án tù chung thân liên quan đến các cáo buộc sát hại người biểu tình tại Ai Cập trong cuộc bạo động tháng 1/2011.

Đến tháng 1/2013, Tòa Phúc thẩm Cairo đã chấp thuận đơn kháng cáo và yêu cầu xét xử lại ông, hai con trai, Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và 6 phụ tá của ông vì phát hiện những sai phạm trong thủ tục tố tụng của phiên sơ thẩm. Tuy nhiên, các phiên tòa xét xử lại liên tục bị đình hoãn.  

Trong khi đó, phiên tòa xét xử thủ lĩnh tinh thần tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Ai Cập Mohamed Badie và hai cấp phó là Khairat al-Shater và Rashad Bayoumy, về cáo buộc kích động sát hại người biểu tình cũng đã phải hoãn lại sau khi được mở sáng cùng ngày bởi các bị cáo vắng mặt.  

Tòa án Hình sự Cairo đã quyết định lùi ngày xử các thủ lĩnh MB và 32 bị cáo Hồi giáo khác tới ngày 29/10, đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ Ai Cập phải đưa các bị cáo tới tòa. Trong khi đó, các quan chức an ninh cho biết những người này đã không xuất hiện tại tòa ngày 25/8 vì các lý do an ninh.  

Phiên xử là bước đi đầu tiên trong vụ kiện chống lại các thủ lĩnh MB, những người bị bắt giữ trong cuộc truy quét vừa qua của quân đội đối với những người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống Morsi. Họ bị cáo buộc liên quan tới cái chết của những người biểu tình đã chiếm và phóng hỏa các trụ sở của MB vào hôm 30/6 vừa qua khi hàng triệu người xuống đường biểu tình yêu cầu ông Morsi từ chức.


TTXVN/Tin tức

    Ai Cập rút ngắn lệnh giới nghiêm
Ai Cập rút ngắn lệnh giới nghiêm

Chính phủ lâm thời Ai Cập ngày 24/8 đã quyết định rút ngắn lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong bối cảnh bạo lực có dấu hiệu lắng dịu và các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo không thu hút được nhiều người tham gia như mong đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN