Ai Cập giải tán hàng nghìn sinh viên biểu tình ở Cairo

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết cảnh sát nước này ngày 20/10 đã bắn đạn hơi cay để giải tán các sinh viên Hồi giáo ném gạch đá vào họ trong một cuộc biểu tình phản đối quân đội tại đại học Al-Azhar ở thủ đô Cairo.

Theo một cảnh sát, hiện chưa có báo cáo nào về thương vong trong các vụ biểu tình. Ảnh: Reuters


Tuyên bố của bộ trên nêu rõ lúc ban đầu, khoảng 3.000 sinh viên đã chặn tuyến đường chính Nasr dẫn đến khuôn viên đại học trên, rồi đụng độ với các cảnh sát đến nhằm thuyết phục đám đông giải tán, buộc lực lượng an ninh phải bắn đạn hơi cay vào nhóm biểu tình đang lấn tới. Một quan chức an ninh cho hay không có thông báo gì về thương vong trong các cuộc đụng độ này.

Một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở đại học Cairo, nơi nổ ra ẩu đả giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất của phe Hồi giáo Mohamed Morsi, người sẽ phải ra hầu tòa vào tháng tới liên quan đến các vụ đụng độ đẫm máu hồi tháng 12/2012 giữa nhóm người ủng hộ và phản đối ông bên ngoài Dinh Tổng thống.

Những người Hồi giáo phản đối chính phủ do quân đội dựng lên thường xuyên tiến hành các cuộc biểu tình chống quân đội, lực lượng đã lật đổ ông Morsi hôm 3/7 sau khi hàng triệu người xuống đường đòi ông từ chức.


T.N (Theo AFP)
Biểu tình bạo lực tái bùng phát tại Ai Cập
Biểu tình bạo lực tái bùng phát tại Ai Cập

Ngày 18/10, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Ai Cập bị phế truất Mohamed Morsi đã tiến hành biểu tình tại thủ đô Cairo, hô vang các khẩu hiệu phản đối Tư lệnh Quân đội, Tướng Abdel Fattah al-Sisi - người đã lật đổ ông Morsi hôm 3/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN