Ai Cập: Đụng độ ở thủ đô Cairô khiến nhiều người thương vong

Theo các thông tin mới nhất, cuộc đụng độ giữa cảnh sát với những người biểu tình tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairô, Ai Cập ngày 19/11 đã khiến 1 người thiệt mạng và 676 người khác bị thương.

Hãng thông tấn quốc gia MENA của Ai Cập dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập, ông Mohammed El Sherbini, cho biết người thiệt mạng là do bị bắn.

Theo các nhân chứng, đụng độ tại quảng trường Tahrir bùng phát từ sáng 19/11 khi lực lượng an ninh, sử dụng đạn cao su, lựu đạn cay và dùi cui, giải tán một nhóm khoảng 200 người biểu tình ngồi tại đây. Những người biểu tình sau đó đã ném đá vào lực lượng an ninh và đốt nhiều xe cảnh sát. Vào tối cùng ngày, hàng ngàn người biểu tình đã tràn vào quảng trường Tahrir, đốt nhiều lốp xe, tạo ra nhiều đám cháy và khói bụi tại đây trước khi lực lượng an ninh tổ chức giải tán biểu tình lần thứ hai. Theo các nguồn tin tại chỗ, tới sáng 20/11, đụng độ vẫn tiếp diễn tại khu vực trước tòa nhà Quốc hội và trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập ở gần quảng trường Tahrir.

Tướng Mohsen el-Fangari, thành viên Hội đồng quân sự cầm quyền tại Ai Cập, cáo buộc các cuộc tụ tập đòi thay đổi trong bối cảnh sắp diễn ra bầu cử là một mối đe dọa đối với nhà nước. Ông En Phangari cũng cảnh báo nếu an ninh không được thiết lập, chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết và người có hành vi sai trái sẽ phải trả giá.

Đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình cũng xảy ra tại thành phố Alexandria, Suez và Aswan. Theo hãng tin MENA, tại Alexandria, một người biểu tình đã bị thiệt mạng do bị bắn bằng đạn cao su trong khi các cuộc đụng độ tại thành phố Aswan làm 10 người, trong đó có 7 người biểu tình, bị thương. Lực lượng an ninh tại đây cũng đã sử dụng đạn cao su và lựu đạn cay để giải tán người biểu tình.

Tình trạng bạo lực tồi tệ trên xảy ra chỉ 9 ngày trước khi Ai Cập tiến hành các cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng Hai vừa qua. Những người biểu tình cho biết họ bất bình trước sự chậm trễ của tiến trình cải cách và việc chính quyền quân sự trì hoãn việc chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN