Ai Cập bắt giữ một trùm khủng bố

Ai Cập vừa bắt được một kẻ cầm đầu mạng lưới khủng bố bị tình nghi thực hiện cuộc tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya (Libi) hồi tháng 9.

Báo điện tử "Egypt Independent" dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết tên Muhammad Jamal Abu Ahmad, từng là thành viên nhóm Hồi giáo Jihad, đã bị bắt trong tuần qua. Trong chiến dịch bắt giữ tên này có vai trò của tình báo Mỹ.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công khiến Đại sứ Mỹ Chris Stevens thiệt mạng hồi tháng 9. Nguồn: Internet. Nguồn: Internet.


Abu Ahmad, 45 tuổi, đã thoát khỏi nhà tù hồi tháng 3/2011 trong làn sóng bạo động dẫn đến lật đổ Tổng thống Ai Cập khi đó là Hosni Mubarak.

Tên này đã tập hợp một nhóm hành động và xây dựng các trại huấn luyện tại Libya và Ai Cập, được nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Yemen tài trợ.

Trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9 tại thành phố Benghazi của Libya, Đại sứ Mỹ Chris Stevens và ba nhà ngoại giao khác của Mỹ đã thiệt mạng.


TTXVN/ Tin Tức
Taliban đòi Ấn Độ trả thi thể kẻ khủng bố ở Mumbai
Taliban đòi Ấn Độ trả thi thể kẻ khủng bố ở Mumbai

Ngày 23/11, tờ “Wall Street Journal” dẫn nguồn tin Taliban cho biết, phong trào Hồi giáo cực đoan này đã hăm dọa trả thù Ấn Độ nếu nước này không trao trả thi thể Mohammed Ajmal Kasab, gã khủng bố người Pakistan mới bị Ấn Độ hành quyết vì đã tham gia vụ tấn công khủng bố làm 166 người chết tại Mumbai năm 2008.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN