Ai Cập: "Anh em Hồi giáo" yêu cầu giải tán chính phủ

Người phát ngôn của phong trào "Anh em Hồi giáo", khối chính trị hiện có ảnh hưởng lớn nhất tại Ai Cập, Mahmud Ghozlan đã kêu gọi giải tán chính phủ lâm thời hiện nay và yêu cầu thành lập một nội các mới do tổ chức này lãnh đạo.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi bạo lực leo thang ở Ai Cập qua những vụ đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình và vụ bạo lực sân cỏ tại thành phố Port Said ngày 1/2 làm 74 người thiệt mạng. Theo ông Ghozlan, thảm kịch tại Port Said cho thấy nội các do Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) chỉ định đã thất bại trong việc điều hành đất nước.


Biểu tình ở Cairo ngày 3/2, sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại sân bóng ở Port Said. Ảnh: AFP/TTXVN.


Người phát ngôn này đề xuất SCAF nên chỉ định một đại diện của "Anh em Hồi giáo" làm Thủ tướng, chịu trách nhiệm thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, ông Essam en-Erian, một nghị sĩ hàng đầu thuộc "Anh em Hồi giáo", cho biết những thương lượng về việc thành lập một chính phủ mới vẫn chưa diễn ra và điều này chỉ được phép khi SCAF chấp thuận.

Đảng Tự do và Công lý (FJP) của tổ chức "Anh em Hồi giáo" đã giành chiến thắng áp đảo, được 235 ghế trong tổng số 508 ghế, tương đương 47,18% số ghế tại Hạ viện trong các cuộc bầu cử hồi tháng 11 và 12/2011.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN