Afghanistan xua đuổi, ngăn máy bay chở Phó Tổng thống về nước

Máy bay chở Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum đã bị chính quyền nước này cấm hạ cánh, do ông này đang bị điều tra với cáo buộc bắt cóc và cưỡng hiếp đối thủ chính trị.

Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum. Ảnh: AFP

Theo Tạp chí Wall Street, ông Dostum ngày 17/7 đã từ Thổ Nhĩ Kỳ quay về nước. Khi đó, chính phủ Afghanistan đề nghị liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu không cho phép máy bay của ông Dostum hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Mazar-e-Sharif, phía bắc nước này.

Chiếc phi cơ đã chuyển hướng sang nước láng giềng Turkmenistan, bất chấp việc ông Mohammad Noor – một thống đốc quyền lực và là người ủng hộ Phó Tổng thống Dostrum - đề nghị quân đội Đức cho phép máy bay của vị tướng này được hạ cánh xuống Mazar-e-Sharif. Đức là một thành viên trong liên minh quốc tế giám sát không phận phía bắc Afghanistan.

Cựu thống đốc tỉnh Jowzjan, ông Ahmad Ishchi đã cáo buộc Phó Tổng thống Dostum bắt  cóc và tấn công tình dục ông vào tháng 11 năm ngoái. Nhiều quan chức tại Kabul đã nhìn nhận việc ông bay tới Thổ Nhĩ Kỳ tháng 5 vừa rồi là một động thái nhằm trốn chạy những rắc rối chính trị của mình tại nước nhà. 

Các trợ lý của ông Dostum đã bác bỏ mọi giả thuyết rằng phi cơ chở ông đã bị ép buộc đổi hướng. Họ cũng phủ nhận việc ông Dostum tới Thổ Nhĩ Kỳ là dấu hiệu cho thấy sự  trốn chạy và rút lui khỏi chính phủ Afghanistan. Thay vào đó ông ra nước ngoài để điều trị bệnh và sẽ sớm về nước để tham gia phong trào chống chính phủ mới mang tên “liên minh giải cứu Afghanistan” do ông thành lập hồi đầu tháng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani đã yêu cầu điều tra thích đáng và khởi tố Phó Tổng thống Dostum nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông Dostum lại từ chối hợp tác với cơ quan tư pháp. 

Trong khi Tướng Abdul Rashid Dostum đang bị điều tra và có thể phải đối mặt với lệnh khởi tố, 9 vệ sĩ của ông đã bị buộc tội bắt cóc và tấn công tình dục trong vụ việc của cựu thống đốc tỉnh Jowzjan. Tuần trước, Văn phòng Tổng Chưởng lý đã ra phán quyết rằng các vụ án này sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Su-27 Nga đuổi chiến đấu cơ NATO bám theo máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu
Su-27 Nga đuổi chiến đấu cơ NATO bám theo máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu

Một chiến đấu cơ F-15 Eagle của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bám theo máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bị tiêm kích cơ Sukhoi Su-27 của Nga xua đuổi trên không phận Biển Baltic hôm 21/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN