Afghanistan tiêu diệt 37 phiến quân Taliban

Bộ Nội vụ Afghanistan (Ápganixtan) sáng 27/6 cho biết, trong chiến dịch truy quét phiến quân ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong 24 giờ qua, cảnh sát và quân đội nước này, được lực lượng liên quân NATO hậu thuẫn, đã tiêu diệt 37 tay súng Taliban, bắt giữ 3 tay súng và thu được nhiều vũ khí của phiến quân.

 

Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa khu vực khách sạn Spozhmai, ngoại ô thủ đô Cabun (Afghanistan), khu vực bị phiến quân Taliban tấn công tối 21/6. Ảnh: THX-TTXVN



Từ đầu năm đến nay, quân đội và cảnh sát Afghanistan, phối hợp với liên quân NATO gồm 130.000 binh sĩ, đã tăng cường các cuộc truy quét Taliban và các nhóm phiến quân khác, tiêu diệt hơn 1.280 tay súng và bắt giam hơn 1.860 tay súng. Trong khi đó, Taliban đã tuyên bố bắt đầu một chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng Afghanistan và NATO từ ngày 3/5 vừa qua.



Ngày 27/6 đã xảy ra liên tiếp hai vụ nổ nhằm vào cảnh sát ở Musa Qala, thuộc tỉnh Helmand, cách thủ đô Kabun (Cabul) 555 km về phía Nam, làm 4 cảnh sát thiệt mạng. Cùng ngày, cảnh sát ở tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan cũng bị tấn công làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương.


TTXVN/ Tin Tức

 

Afghanistan tiêu diệt và bắt giữ nhiều phiến quân Taliban
Afghanistan tiêu diệt và bắt giữ nhiều phiến quân Taliban

Bộ Nội vụ Afghanistan(Ápganixtan) ngày 23/6 cho biết có tới 11 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt và 51 tên bị bắt giữ trong các chiến dịch quân sự chung thực hiện tại nhiều tỉnh thành ở nước này trong 24 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN