Afghanistan cáo buộc 'nước ngoài' đánh bom Kabul

Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan (NSC), do Tổng thống Hamid Karzai chủ trì, ngày 19/1 đã cáo buộc "các cơ quan tình báo nước ngoài" đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu nhà hàng ở thủ đô Kabul, bình luận dường như ám chỉ Pakistan.

Cảnh sát hỗ trợ một người đàn ông bị thương trong vụ đánh bom hôm 17/1 tại Kabul. Ảnh: AP


Tuyên bố của NSC nêu rõ: "NSC cho rằng các cuộc tấn công tinh vi và phức tạp như vậy không phải là hành động của nhóm Taliban thông thường và khẳng định chắc chắn rằng các cơ quan tình báo nước ngoài bên kia biên giới đứng đằng sau các vụ tấn công đẫm máu như vậy".

Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết hôm 17/1 tại một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Kabul, làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 13 người nước ngoài.

Pakistan là nước ủng hộ chính quyền Taliban trước đây và giới chức Afghanistan đã từ lâu bày tỏ sự nghi ngờ về mối liên hệ giữa phong trào cực đoan này và cơ quan tình báo hùng mạnh của Islamabad.


T.N (Theo AFP)
Mỹ, Nga có công dân thiệt mạng ở Afghanistan
Mỹ, Nga có công dân thiệt mạng ở Afghanistan

Ngày 18/1, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cho biết đã có 2 công dân Mỹ nằm trong số 21 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết của Taliban nhằm vào một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô của Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN