Adécbaigian không cho phép sử dụng lãnh thổ chống Iran

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cấp cao Adécbaigian cho biết Bacu không bao giờ cho phép sử dụng lãnh thổ nước này chống Iran.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, một trong những mục tiêu hàng đầu nếu Ixraen tấn công. Ảnh: Ineternet.

Trong trả lời phỏng vấn kênh truyền hình trong nước ngày 10/3, ông Ali Hasanov, Cố vấn Tổng thống Adécbaigian, cho biết: "Iran đang đề phòng phương Tây có thể sử dụng lãnh thổ của các quốc gia láng giềng của Têhêran, trong đó có Adécbaigian, để tấn công nước C.H Hồi giáo này. Việc sử dụng lãnh thổ Adécbaigian với mục đích đó là không thể chấp nhận được".

Ông cũng nhấn mạnh, Bacu đang thiết lập các mối quan hệ đối nội-đối ngoại phù hợp với những lợi ích riêng và "Adécbaigian đã nhiều lần ra những tuyên bố như vậy. Rất nhiều đồng bào của chúng tôi đang sống ở Iran và chúng tôi sẽ không cho phép các lực lượng chống Iran có bất cứ hành động nào trên đất nước chúng tôi".

Quan hệ giữa hai quốc gia có phần đông cộng đồng người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống này đôi khi cũng căng thẳng. Hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc Bacu cung cấp một hành lang cho "các phần tử khủng bố" nhằm sát hại các nhà khoa học hạt nhân của Têhêran, bằng việc cho phép cơ quan tình báo Ixraen Mossad hoạt động trên lãnh thổ Adécbaigian.

Adécbaigian ngày 27/2 vừa qua đã mua sắm các loại vũ khí của Ixraen với trị giá 1,6 tỷ USD ngày 27/2/2012, động thái mà ông Hasanov biện minh là vì những lý do an ninh, song cũng khiến Iran hoài nghi về lời biện minh này.

L.H

Ixraen không cần thảo luận công khai trước khi tấn công Iran
Ixraen không cần thảo luận công khai trước khi tấn công Iran

Tổng thống Ixraen Shimon Peres ngày 9/3 (giờ VN) cho biết nước này không cần "thảo luận công khai" trước khi tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định rằng mọi lựa chọn vẫn còn ở trên bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN