Áchentina tổ chức hôn lễ đồng giới cho người nước ngoài

Với việc hai công dân nam Paragoay kết hôn tại thành phố Rosario hôm 23/3, Áchentina trở thành nước đầu tiên tại Mỹ Latinh tổ chức hôn lễ đồng giới cho người nước ngoài.

 Hai khách du lịch Simón Cazal, 31 tuổi và là lãnh tụ của tổ chức đấu tranh đòi quyền cho những người đồng tính luyến ái Somosgay de Paraguay, và Sergio López, 18 tuổi, đã quyết định “lên xe hoa” tại nước láng giềng Áchentina vì pháp luật Paragoay không thừa nhận hôn nhân đồng giới.

 Năm 2010, Áchentina trở thành nước đầu tiên tại Mỹ Latinh cho phép kết hôn đồng tính, thế nhưng cho đến nay chỉ các công dân Áchentina mới có quyền này.

 Cho đến nay 14 quốc gia cho phép những người cùng giới kết hôn, thế nhưng chỉ có Canađa, Nepan và Áchentina chấp nhận tổ chức đám cưới cho du khách nước ngoài đồng giới.
 
Quang Sơn

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN