Áchentina mơ thành “nhà máy chế biến lương thực của thế giới"

Bộ Nông nghiệp Áchentina vừa công bố Kế hoạch nông công nghiệp chiến lược (PEA) tới năm 2020, với tham vọng biến quốc gia Nam Mỹ này trở thành một “nhà máy chế biến lương thực của thế giới”.

Aero Boero 260AG là loại máy bay chuyên phục vụ nông nghiệp do hãng Aero Boero của Áchentina chế tạo.


PEA là một kế hoạch chi tiết được soạn thảo trong vòng 18 tháng, kể từ khi Bộ Nông nghiệp Áchentina thành lập năm 2009, với sự tham gia của các chuyên gia từ 23 tỉnh thành, 53 khoa ngành đại học, 140 phòng doanh nghiệp, 450 trường huấn luyện kỹ thuật nông nghiệp cùng nhiều tổ chức quốc tế có liên quan.

Hiện tại, Áchentina sản xuất lượng lương thực đủ để cung cấp cho 450 triệu người (gấp 11 lần dân số của nước này). PEA đề ra mục tiêu tới năm 2020, quốc gia Nam Mỹ này có khả năng cung cấp lượng lương thực cho 650 triệu người, trong đó chú trọng tới các sản phẩm cần công nghệ chế biến như dầu ăn, bột mỳ, sản phẩm từ sữa. Về cây trồng có hạt, Áchentina dự định trong thời gian thực hiện kế hoạch sẽ nâng sản lượng từ 100 triệu tấn/năm hiện tại lên mức 130 triệu tấn vào năm 2016 và 157 triệu tấn vào năm 2020. Để đạt mục tiêu này, trong thập kỷ tới, diện tích gieo trồng của “xứ sở Tango” sẽ tăng từ mức 31,3 triệu ha lên 41,9 triệu ha. Cụ thể, PEA ước tính trong thập kỷ tới, sản lượng ngô sẽ tăng từ 8 triệu tấn lên 12,8 triệu tấn, hướng dương từ 2,15 triệu tấn lên 3,5 triệu tấn, lúa mỳ từ 7,8 triệu tấn lên 12 triệu tấn, và đậu tương từ 18 triệu tấn lên 29 triệu tấn.

Bà Norma Pencel, thuộc Viện Công nghệ nông nghiệp quốc gia (INTA) cho biết, xét thuần túy về số lượng, Áchentina hoàn toàn có khả năng đề ra một mục tiêu sản lượng cao hơn nữa, tuy nhiên các nhà hoạch định chính sách nước này không muốn mở rộng diện tích canh tác quá nhanh vì muốn bảo vệ nền đất và môi trường.

Về chăn nuôi, PEA đề ra mục tiêu tăng 50% sản lượng hiện tại (2,68 triệu tấn thịt năm 2010) vào năm 2016, 12% mức tiêu thụ thịt nội địa hướng tới chỉ tiêu 112,7 kg/người/năm và 29% sản lượng sữa toàn quốc. Bên cạnh những mục tiêu định lượng, PEA nhấn mạnh yêu cầu “tăng cường giá trị gia tăng” và “công nghiệp hóa nông thôn” để nâng cao giá trị của nông sản xuất khẩu, tạo thêm việc làm ở vùng nông thôn, giảm bớt làn sống di cư về đô thị.

Kế hoạch mà Áchentina đề ra định hướng hỗ trợ mạnh mẽ sản xuất hộ gia đình, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại sản phẩm, thúc đẩy mô hình liên kết sản xuất theo hợp tác xã; thông qua các biện pháp cụ thể như ưu đãi về thuế và tín dụng, nâng hạn ngạnh xuất khẩu, xây dựng hạ tầng cơ sở và khởi điểm là thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật hạn chế người nước ngoài sở hữu đất nông nghiệp.

Lê Hà (P/v TTXVN tại Áchentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN