Áchentina làm quả trứng Phục sinh lớn nhất thế giới

Các chuyên gia và học sinh làm bánh ngọt tại thành phố Bariloche ở miền Nam Áchentina vừa làm một quả trứng Phục sinh bằng sôcôla được cho là lớn nhất thế giới, cao tới 8,5 m và đường kính chỗ rộng nhất là 5,5 m.

Để có được tác phẩm này, 27 thày giáo và 150 học sinh đến từ các trường dạy chế biến sôcôla đã phải làm việc miệt mài trong 2 tuần, và sử dụng hơn 7,5 tấn sôcôla, một trong những đặc sản của thành phố du lịch nổi tiếng này.

 

Kỷ lục trước đó thuộc về một quả trứng sôcôla cao 8,32 m được làm tại Bỉ.

 

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội Sôcôla diễn ra vào dịp Tuần lễ thánh năm nay, các chuyên gia trên đã chế biến một thanh sôcôla dài 102 m, rộng 0,4 m và dày 2 cm.

 

Trứng Phục sinh lớn nhất thế giới.



Một công chứng viên đã chứng kiến quá trình đo kích cỡ quản trứng và chiếc bánh trên để cung cấp số liệu cho tổ chức Guinness với hi vọng hai tác phẩm trên sẽ được ghi danh vào cuốn sách kỷ lục thế giới.

 

Được mệnh danh là “Thụy Sĩ trong lòng Áchentina”, Bariloche là địa điểm du lịch Đông có tiếng. Đặc biệt, nhờ địa thế tự nhiên và được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ trượt tuyết thuận lợi, núi Nhà thờ ở ngoại ô thành  phố được đánh giá là một trong bốn trung tâm giải trí mùa đông tốt nhất thế giới.

 

Ý tưởng làm trứng Phục sinh khổng lồ là một trong những sáng kiến của thành phố nhằm quảng bá cho mùa du lịch Đông đang đến gần trong bối cảnh năm ngoái ngành công nghiệp không khói tại đây bị thiệt hại nặng do khói bụi đến từ núi lửa Puyehue ở nước láng giềng Chilê. Do khói bụi, các chuyến bay tới Bariloche đã bị hủy trong 7 tháng.

 

Quả trứng đã được trưng bày tại quảng trường trung tâm và những miếng sôcôla này đã được phân phát cho hàng ngàn người dân cũng như khách tham quan hôm 8/4, đánh dấu màn bế mạc của lễ hội Sôcôla tại Bariloche năm nay.


Quang Sơn

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN