93 người di cư được giải cứu ngoài khơi Tunisia

Ngày 23/4, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia cho biết tổng cộng 93 người không có giấy tờ tùy thân đã được giải cứu ở khu vực ngoài khơi bờ biển Tunisia trong khi cố gắng tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến Italy.

Chú thích ảnh
Người di cư sau khi được giải cứu và đưa về cảng el-Ketef ở Tunisia khi đang trong hành trình di cư bất hợp pháp đến châu Âu, ngày 24/6/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia, Houcemeddine Jbabli cho biết: “Là một phần của cuộc đấu tranh chống nhập cư bất hợp pháp, 3 nỗ lực như vậy đã bị ngăn chặn vào tối 22/4”.

Vụ đầu tiên xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Sfax, Đông Nam Tunisia, 42 người nhập cư, thuộc các quốc tịch châu Phi cận Sahara, được giải cứu khỏi một chiếc thuyền bị chìm. Hai vụ khác đã bị đơn vị thuộc Vệ binh Quốc gia ngăn chặn ở ngoài khơi bờ biển khu vực miền Trung nước này, nơi có 51 người từ khu vực cận Sahara đã được giải cứu.

Nằm ở trung tâm khu vực Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất để nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Số lượng người nhập cư cố gắng tìm cách đến Italy qua ngả Tunisia đang gia tăng, bấp chấp các biện pháp nghiêm ngặt nhằm chống nhập cư bất hợp pháp của chính quyền nước này.

Trương Tuấn (TTXVN)
Maroc giải cứu hàng trăm người di cư tìm đường sang châu Âu
Maroc giải cứu hàng trăm người di cư tìm đường sang châu Âu

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn tuyên bố từ Hải quân Maroc ngày 20/4 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã giải cứu 552 người di cư đang cố gắng tìm đường đến châu Âu trong hơn 10 ngày qua ở cả Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN