9 du khách nước ngoài bị sát hại tại Pakistan

Cảnh sát địa phương cho biết, rạng sáng 23/6, các tay súng chưa rõ danh tính đã bắn chết 9 khách du lịch nước ngoài và 1 hướng dẫn viên tại khu vực Gilgit, miền Bắc Pakistan.

Núi Nanga Parbat là ngọn núi cao thứ 9 trên thế giới. Ảnh: Internet.


Theo Phó Chánh thanh tra khu vực Gilgit, Ali Sher, trong số các du khách bị thiệt mạng có 5 người Ukraine, 3 người Trung Quốc, 1 người Nga. Nạn nhân còn lại chưa xác định được quốc tịch. Một nguồn tin mới nhất cho biết nạn nhân thứ 10 là một nữ hướng dẫn viên người địa phương.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào 0h30' sáng (giờ địa phương), một số tay súng đã đánh thức các du khách đang ngủ tại một khách sạn nằm dưới chân núi Nanga Parbat, yêu cầu họ ra khỏi khách sạn rồi xả súng vào họ. Phần lớn nạn nhân là những du khách đến đây để leo núi. Theo các nhân chứng, có khoảng 10-12 tay súng tham gia vụ tấn công này. Hiện chưa nhóm nào nhận đã tiến hành vụ tấn công này.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho hay quân đội Pakistan đã được yêu cầu tiến hành lục soát trong khu vực để truy tìm những kẻ tấn công.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Nawar Sharif đã lên án vụ tấn công trên.


TTXVN/Tin tức
Đánh bom tại Pakistan, gần 40 người thương vong
Đánh bom tại Pakistan, gần 40 người thương vong

Một vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo dòng Shitte và trường dòng ở ngoại ô thành phố Peshawar, Tây Bắc nước này, đã làm ít nhất 14 người chết và 25 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN