83 người chết trong vụ Mỹ thí nghiệm y học trên người

Ủy ban điều tra Mỹ về vụ thí nghiệm y học trên người những năm 1946-1948 tại Goatêmala vừa thông báo đã có 83 người bị thiệt mạng, 700 người nhận dịch vụ điều trị ở mức độ khác nhau, đa số những người còn lại không hề hay biết và cũng không nhận được bất cứ chữa trị gì từ cuộc thí nghiệm trái phép trên.

Phóng viên TTXVN tại Mêhicô dẫn báo cáo sơ bộ của Ủy ban trên công bố ngày 29/8 cho biết hơn 5.000 người dân Goatêmala được lựa chọn trong số tù nhân, gái bán hoa, bệnh nhân tâm thần và trẻ mồ côi để tham gia thử nghiệm tiêm vi khuẩn gây bệnh giang mai, bệnh lậu và một số bệnh lây lan qua đường tình dục để thăm dò mức độ hữu hiệu của thuốc Pênêxilin.

Việc một nhóm các nhà khoa học Mỹ tiến hành thử nghiệm trên người bị phát giác từ cuối năm 2010. Ngay sau đó Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trực tiếp gọi điện xin lỗi người đồng cấp Goatêmala Alvaro Colom. Ủy ban điều tra trên cũng được thành lập ngay sau đó (tháng 11/2010) và tiến hành xem xét hơn 125.000 hồ sơ trong vòng hơn 9 tháng qua. Kết quả ban đầu cho thấy nhóm tiến hành thí nghiệm y học trên người đã vi phạm y đức và trên thực tế đã không có trách nhiệm với các đối tượng nghiên cứu. Theo kế hoạch, Ủy ban điều tra vụ việc này sẽ trình báo cáo và kết luận cuối cùng lên Tổng thống Ôbama trong tháng 9 tới.

Đến tháng 3/2011, hơn 700 nạn nhân của vụ thử nghiệm y học trái phép trên đã làm đơn kiện tập thể yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN